Tag: khí thải CO2

Trái đất nóng lên với tốc độ 'chưa từng có'

Theo một nghiên cứu mới, phát thải khí nhà kính toàn cầu đã đạt mức cao kỷ lục, trong bối cảnh Trái đất nóng lên với tốc độ nhanh chưa từng có.

Có gì đáng chờ đợi ở Olympic Tokyo?

TTO - Ngoài chuyên môn, Olympic Tokyo hứa hẹn sẽ mang đến một sân chơi đầy ắp công nghệ độc đáo cũng như một kỳ đại hội thể thao xanh - sạch - hiện đại.

CO2 càng nhiều, cây xanh càng chết sớm

TTO - Trước nay, nhiều giả thuyết cho rằng nhiệt độ và nồng độ CO2 trong không khí tăng cao thúc đẩy cây xanh sinh trưởng, giúp chúng lọc thêm nhiều khí nhà kính. Tuy nhiên, nghiên cứu mới đây cho thấy kịch bản khác.

Nồng độ khí thải nhiều nơi tăng kỷ lục trở lại

TTO - Ngày môi trường thế giới (5-6) năm nay đến giữa lúc các quốc gia đang 'căng mình' chống dịch COVID-19. Dịch bệnh phức tạp khiến nhiều người không để ý môi trường đang chịu nhiều áp lực.

Lượng thải CO2 toàn cầu giảm mạnh giữa dịch COVID-19

TTO - Dù đang gây thiệt hại cho nhiều quốc gia trên thế giới, dịch COVID-19 gián tiếp mang lại tín hiệu tích cực cho môi trường khi lượng khí carbon từ đầu năm đến nay giảm đáng kể.

Bù đắp carbon: Vì môi trường hay thanh thản bản thân?

TTCT - Nếu các ngành công nghiệp phải giải bài toán “bắt và giữ” CO2 thì ở góc độ cá nhân, cắt giảm dấu chân carbon (carbon footprint) hay tham gia các chương trình bù đắp carbon (carbon offset) đang là xu hướng để mỗi người đóng góp vào nỗ lực chung nhằm chống biến đổi khí hậu.

Người Hà Lan đạp xe nhiều tương đương trồng 54 triệu cây xanh

TTO - Xe đạp là một phần không thể thiếu ở Hà Lan. Hiện ở đây đang có tới 23 triệu chiếc xe đạp so với khoảng 17 triệu cư dân sinh sống.

​Nồng độ CO2 trong không khí tăng cao kỷ lục

Nồng độ carbon dioxide (CO2) trong không khí đã lên mức cao kỷ lục vào tháng trước do ảnh hưởng từ hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino làm nhiệt độ trái đất nóng lên bất thường.

​Sản xuất điện trở thành ngành gây ô nhiễm nhất tại Brazil

Khí thải gây hiệu ứng nhà kính của ngành điện lực ở Brazil đã tăng từ 114 triệu tấn vào năm 1970 lên 449 triệu tấn vào năm 2013.

Lượng khí CO2 thải vào khí quyển tăng kỷ lục trong năm 2013

Cần biết - Lượng khí thải CO2 gây ra những tác động lâu dài lên tình trạng ấm dần của trái đất và axít hóa của đại dương, tình trạng này sẽ càng tồi tệ hơn nếu con người tiếp tục làm ngơ.