
Ngoài giao lưu, kỳ thủ Lại Lý Huynh còn truyền cảm hứng cho các bạn sinh viên Trường đại học Nguyễn Tất Thành tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ - Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Sáng 5-3, Lại Lý Huynh đã có buổi giao lưu trực tuyến cùng bạn đọc tại trụ sở báo Tuổi Trẻ. Trong buổi giao lưu, kỳ thủ vừa gây chấn động làng cờ Trung Quốc đã có những chia sẻ thú vị không chỉ về chuyên môn mà cả chuyện hậu trường anh đã trải qua.
Người cha - người thầy đầu tiên
Hành trình của Lại Lý Huynh đúng là được "số phận chọn", như bình luận của một bạn đọc sau khi theo dõi buổi trực tuyến.
Lại Lý Huynh sinh năm 1990 tại Vĩnh Long, rồi sau đó theo gia đình xuống Cà Mau sinh sống làm ăn. Cha anh là một người "ghiền" cờ tướng. Và chính điều này đã góp phần đưa anh đến với con đường cờ tướng chuyên nghiệp.
"Ba tôi có niềm đam mê đặc biệt với cờ tướng. Cứ mỗi khi rảnh rỗi, ông lại rủ những người bạn thân ra ngồi đánh lai rai. Có nhiều hôm ông ngồi chơi cả ngày cũng không chán. Lúc còn nhỏ, khi hè đến không phải đi học, tôi lại thường lẽo đẽo theo ba. Với bản tính tò mò của con nít, tôi bắt đầu học theo. Ngày đó không có nhiều phương tiện giải trí như bây giờ, nên cờ tướng là môn hiếm hoi để tôi tìm niềm vui".
Thấy Huynh cũng có khiếu, cha anh bắt đầu chỉ dạy cho anh những nước cờ hay, lạ mà ông đúc kết được sau nhiều năm. Do đó, Huynh luôn xem cha là người thầy đầu tiên trong sự nghiệp chơi cờ của anh. Sau này, khi anh đã theo chuyên nghiệp và gặt hái thành công, thì anh vẫn thi thoảng dành thời gian đánh cờ với cha.
Trọn nhiệt huyết với đam mê
Nhưng tập chơi thôi là chưa đủ, mà cần cả một quá trình khổ luyện mới có thể thành tài. Để làm điều đó cần phải có đam mê, nhiệt huyết cực lớn cùng sự bền bỉ, kiên trì không ngừng nghỉ. Chính vì vậy, Lại Lý Huynh đã đưa ra quyết định đầy mạo hiểm: nghỉ học từ năm lớp 6 khi mới 13 tuổi.
Với những VĐV cùng lứa với anh, không nhiều người dám táo bạo như thế. Thậm chí khi chọn theo con đường chuyên nghiệp, họ vẫn chọn học văn hóa song song. Nhưng Lại Lý Huynh có lý do của riêng mình. Anh giải thích: "Những năm đó, tôi phải đi thi đấu liên tục. Cứ về nhà được ít lâu là lại ra thi đấu, không có thời gian để chu toàn cả hai việc chơi cờ và học văn hóa cùng lúc. Vì vậy, tôi mới nghỉ học sớm. Đó không phải là quyết định dễ dàng, nhưng đam mê cờ tướng trong mình là quá lớn. Vì vậy, mình càng phải nỗ lực, cố gắng hơn thật nhiều để bám trụ với con đường đã chọn".
Không mấy ai dám hy sinh con đường học hành để hướng đến tương lai như thường thấy để theo đuổi đam mê. Nhưng nhờ dành trọn tâm huyết và nỗ lực không ngừng nghỉ, Lại Lý Huynh đã thành công trên con đường mình đã chọn.
Năm 2025, anh gây chấn động khi vô địch thế giới bằng chiến thắng trước kỳ thủ Trung Quốc Doãn Thăng. Anh đã soán ngôi người Trung Quốc, ngay tại chính môn cờ do họ khai sinh. Vì vậy sự nể phục dành cho anh còn lớn hơn, vượt ra cả biên giới của Việt Nam.

Ông Nguyễn Hoàng Nguyên (phải) - Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, trao hoa cho kỳ thủ Lại Lý Huynh tại trụ sở báo Tuổi Trẻ - Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Động lực từ gia đình
Nghỉ học sớm rồi vô địch thế giới là kỳ tích đáng ngưỡng mộ. Nhưng cuộc đời và sự nghiệp của Lại Lý Huynh vẫn còn nhiều chuyện đáng kể. Chẳng hạn như chuyện anh đã lập gia đình và có tới 3 đứa con khiến không ít người ngỡ ngàng.
Lý do đến từ vẻ ngoài vừa trẻ trung, vừa điển trai, phong trần khiến nhiều người lầm tưởng anh còn trẻ. Nhưng thực tế Lại Lý Huynh cũng lập gia đình khá sớm. Vì vậy mà con trai đầu của anh năm nay đã 13 tuổi, còn lại là một cô con gái 12 tuổi và một cháu trai 2 tuổi.
Gia đình đông người vừa là động lực, nhưng cũng là chỗ dựa cho Lại Lý Huynh. Anh chia sẻ rằng: "Tôi lập gia đình sớm và có con. Là người chồng, người cha, mình tự ý thức được trách nhiệm của bản thân. Chính điều đó giúp tôi có thêm động lực, phải luôn cố gắng, nỗ lực tập luyện để giúp đỡ gia đình".
Ngược lại thì chính gia đình cũng hỗ trợ anh rất nhiều trong hành trình chinh phục đỉnh cao. Nhiều bạn đọc thắc mắc rằng làm sao Lại Lý Huynh cân bằng chuyện thường xuyên thi đấu xa nhà với chuyện gia đình. Trước những thắc mắc này, anh đã không ngần ngại khen vợ ngay trên sóng giao lưu: "Ngoài chơi cờ thì mình còn vừa là chồng vừa là cha, nên thú thật nhiều lúc bản thân cũng gặp nhiều vất vả. Tuy nhiên rất may mắn vợ mình là người phụ nữ tuyệt vời, đã hỗ trợ mình rất nhiều. Những lúc khó khăn, cô ấy luôn ở bên cạnh giúp đỡ mình vượt qua sóng gió. Vợ mình đã chu toàn hết, để mình vững tâm thi đấu và gặt hái được những thành công trong thời gian qua. Có thể nói gia đình là chỗ dựa lớn nhất của tôi".
Kỳ thủ sinh năm 1990 hy vọng rằng con mình sẽ nối nghiệp cha theo môn cờ tướng. Tuy nhiên anh hoàn toàn tôn trọng quyết định của con và mong con có trách nhiệm với lựa chọn sau này. Là một người dám nghĩ đến việc nghỉ học để dành trọn tâm huyết cho cờ tướng, anh chắc chắn hiểu rằng con đường đó gian nan và chông gai như thế nào. Vì vậy nhiều người tin rằng anh đủ kinh nghiệm, bản lĩnh và bài học để dạy con vào đời sau này.
"Tôi đang ấp ủ việc viết phần mềm cờ tướng"
Thật ra, Lại Lý Huynh không phải cái tên xa lạ với làng cờ Trung Quốc. Từ trước năm 2022, anh đã được mời sang để đấu giải. Sau này làng cờ tướng Trung Quốc rúng động vì đại án bán độ của hàng loạt đặc cấp đại sư. Điều này khiến số lượng các giải đấu giảm đi rất nhiều do các nhà tài trợ không muốn hình ảnh bị vấy bẩn. Phải vài năm gần đây, Trung Quốc mới bắt đầu gầy dựng lại phong trào, giúp kỳ đàn nước này sôi động trở lại.
Cùng với đó, Lại Lý Huynh lại vô địch thế giới, nên càng được nước bạn ưu ái. Siêu giải Ngũ Dương Bôi là ví dụ điển hình, khi kỳ thủ Việt Nam được mời sang tỉ thí với dàn cao thủ Trung Quốc.
"Tôi thật sự bất ngờ khi được Liên đoàn Cờ Trung Quốc gửi lời mời tham dự siêu giải Ngũ Dương Bôi. Đó là một vinh dự rất lớn vì đây là giải đấu được hình thành qua rất nhiều năm, rất lâu đời. Giải đấu quy tụ nhiều kỳ vương. Tôi là người Việt Nam đầu tiên nhận được lời mời mà không phải đấu vòng loại. Tuy nhiên, trước giải, mình bị nghi ngờ về trình độ và bị đặt dấu hỏi tại sao lại được mời tham dự. Nhưng cuối cùng mình đã chứng minh được bản thân, năng lực của mình.
So với giải vô địch thế giới, Ngũ Dương Bôi được đánh giá cao hơn bởi lẽ Giải vô địch thế giới mỗi nước chỉ có hai kỳ thủ tham dự. Trong khi đó, giải này có nhiều cao thủ hơn hẳn. Do đó, giải vô địch thế giới thì có tính chính danh, nhưng Ngũ Dương Bôi thì có thực lực cao hơn".
Trước Ngũ Dương Bôi, Lại Lý Huynh còn được mời tham dự rất nhiều giải đấu khác. Điều này cho thấy thực tế rằng tên tuổi làng cờ Việt Nam nói chung và Lại Lý Huynh nói riêng đã được nâng tầm, nhận được sự tôn trọng cao hơn từ phía Trung Quốc.
Đó là vinh dự to lớn, là bước đệm cho cờ tướng Việt Nam vươn mình phát triển mạnh hơn nữa. Thực tế ngay bản thân Lại Lý Huynh là người trong cuộc cũng thấy rõ cờ tướng Việt Nam hiện chủ yếu xuất phát từ dân gian nên chưa có hệ thống đào tạo chuyên nghiệp, chưa có tài liệu sách vở hướng dẫn. Để có thể tự rèn luyện, anh thường xuyên phải đọc các tài liệu cờ của Trung Quốc.
Tự thấy khó khăn của bản thân, anh đang nuôi ý định có nhiều đóng góp tích cực hơn. "Tôi đang ấp ủ việc viết phần mềm cờ tướng để cho các bạn trẻ dễ dàng tiếp cận bộ môn này. Đây là điều mình rất tâm huyết và đang cố gắng hết sức để thực hiện" - anh chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận