Tag: khí hóa lỏng

Tạm cấm ô tô qua đèo Cả, nhiều xe chở khí hóa lỏng 'đứng hình'

Sau khi có thông báo cấm tất cả ô tô qua đèo Cả để khắc phục sự cố sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió, nhiều xe chở khí hóa lỏng (LPG) bị kẹt thế "tiến thoái lưỡng nan".

Campuchia bỏ dự án nhiệt điện than 1,5 tỉ USD, hướng đến năng lượng sạch

Bộ trưởng Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia khẳng định nước này sẽ thay dự án nhiệt điện than trị giá 1,5 tỉ USD bằng dự án nhiệt điện khí mới.

Nga bán khí đốt cho Trung Quốc bằng nửa giá so với châu Âu

Nga có kế hoạch tăng cường quan hệ năng lượng với Trung Quốc với giá bán khí đốt chỉ bằng một nửa so với châu Âu.

Tàu chở 70.000 tấn LNG cập cảng Bà Rịa - Vũng Tàu

Đây là chuyến tàu chở LNG đầu tiên nhập khẩu vào Việt Nam.

Cựu chủ tịch Công ty cổ phần khí hóa lỏng Đồng Tháp lãnh 16 năm tù

Cựu chủ tịch Công ty cổ phần khí hóa lỏng Đồng Tháp lãnh 16 năm tù về tội tham ô tài sản, cấm nhận đảm nhận chức vụ ba năm sau.

Châu Âu tố Mỹ bán khí đốt giá 'cắt cổ', Mỹ công bố thông tin gây bất ngờ

TTO - Châu Âu đang chịu áp lực rất lớn trong việc hạn chế giá khí đốt tự nhiên nhập khẩu để kiềm chế chi phí năng lượng, vấn đề đang gây căng thẳng xã hội ở lục địa già giữa bối cảnh lạm phát tăng cao.

Kho dự trữ đầy, giá khí đốt ở châu Âu giảm liên tục dù bị Nga siết cung ứng

TTO - Giá khí đốt ở châu Âu liên tục giảm trong những tháng qua, xuống gần bằng mức trước chiến sự Nga - Ukraine dù khối này đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung do Nga cắt giảm dòng khí đốt sang phương Tây.

Châu Âu giữa 'bóng ma' giá khí đốt

TTO - Hôm 7-10, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đến dự hội nghị thượng đỉnh không chính thức của EU và hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng chính trị châu Âu tại lâu đài Prague ở Prague, Czech.

Bắt khẩn cấp chủ tịch Công ty cổ phần khí hóa lỏng Đồng Tháp

TTO - Ông Lê Trung Nguyên Khôi - chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần khí hóa lỏng Đồng Tháp - bị Công an tỉnh Đồng Tháp bắt khẩn cấp về tội tham ô. Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra.

Tàu chạy bằng khí hóa lỏng LNG gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường

Một cuộc điều tra của nhóm Transport & Environment tiến hành đối với các tàu chạy bằng LNG cho thấy các tàu này thải ra khí methane, một loại khí gây hiệu ứng nhà kính nhiều hơn so với khí CO2.