08/10/2018 11:55 GMT+7

Khi cựu danh thủ trở thành bình luận viên

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Xuất hiện trên sóng truyền hình với những bộ vest lịch lãm, hình thể chuẩn “soái ca” và bình luận “chất” hơn hẳn bình luận viên nhà đài. Đó là chân dung các cựu danh thủ Như Thuần, Phương Nam... trong vai trò bình luận viên bóng đá truyền hình.

Khi cựu danh thủ trở thành bình luận viên - Ảnh 1.

Như Thuần (trái) lịch lãm trên sóng truyền hình - Ảnh: FBNV

Cựu danh thủ Đặng Phương Nam chỉ còn ba năm nữa sẽ đủ tuổi nghỉ hưu trong quân đội và đang làm huấn luyện viên (HLV) của Trung tâm thể thao Viettel.

Thế nhưng khá bất ngờ khi trong một cuộc họp báo tại Hà Nội cuối tháng 9 vừa qua, Phương Nam cho biết anh đã rời quân ngũ để chuyển công tác sang VTVcab (đơn vị sở hữu kênh truyền hình: Thể thao TV, Bóng đá TV).

Bình luận bóng đá là công việc khai thác tốt khả năng chuyên môn của tôi và đó là niềm đam mê với tôi ngoài bóng đá. Để chuẩn bị cho mỗi buổi bình luận, tôi sẽ tự lên ý tưởng, chuẩn bị trang phục cho mình. Vì đã làm nhiều với các đài truyền hình nên tôi đã quen với việc lên hình, nói năng sao cho phù hợp, biểu cảm khuôn mặt...

Cựu cầu thủ NHƯ THUẦN

Mặc vest thay vì quần đùi áo số

Phương Nam nói đây thực sự là một quyết định rất khó khăn, anh đã phải mất nhiều thời gian suy nghĩ. Phương Nam đã chính thức ký hợp đồng về làm việc toàn thời gian trong vai trò một phóng viên, bình luận viên (BLV), chuyên gia ở VTVcab từ tháng 9-2018.

Tại những vòng đấu cuối của Giải hạng nhất, V-League 2018 vừa qua, khán giả hâm mộ bóng đá có thể bắt gặp hình ảnh cựu danh thủ Thể Công trong vai trò BLV, phóng viên hiện trường. 

Trong bộ vest lịch lãm hay trang phục thể thao vừa vặn với cơ thể khỏe khoắn của một cầu thủ, HLV bóng đá, Phương Nam mang đến cho khán giả nhiều điều thú vị. 

Những buổi livestream trực tiếp trên các ứng dụng của VTVcab, lối bình luận, dẫn dắt của nhà báo Đặng Phương Nam khiến khán giả vô cùng tin cậy. 

Cũng ở VTVcab, cựu cầu thủ Lê Quang Long (Hòa Phát Hà Nội) đã về đầu quân trước cả khi Đặng Phương Nam chính thức về đây.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, thượng tá Hà Hữu Tám, bí thư đảng ủy, phó giám đốc Trung tâm thể thao Viettel, cho biết Đặng Phương Nam là HLV giỏi của Viettel. Khi Phương Nam có ý định chuyển công tác, đơn vị đã gặp và thuyết phục anh ở lại nhưng không giữ chân được. 

"Với chuyên môn tốt, Phương Nam có rất nhiều lợi thế khi chuyển sang làm BLV bóng đá trên truyền hình" - ông Tám nhận định. 

Trong khi đó trên truyền hình K+ thời gian qua người ta thường thấy bộ ba HLV: Phạm Như Thuần, Phạm Minh Đức, Nguyễn Việt Thắng là những khách mời chuyên gia quen thuộc trong các chương trình bình luận bóng đá VN và quốc tế.

Theo thông tin từ K+, ba HLV này đã ký hợp đồng hợp tác độc quyền trên hệ thống truyền hình trả tiền này. Hiện Phạm Minh Đức đang là HLV trưởng CLB Hà Nội B, Nguyễn Việt Thắng là HLV của Trung tâm đào tạo bóng đá PVF, còn Phạm Như Thuần đang làm công tác đào tạo trẻ. 

Mỗi lần lên sóng bộ ba này đều để lại ấn tượng với khán giả bởi kiến thức chuyên môn sâu sắc, trang phục lịch lãm như các quý ông.

Tăng chất lượng chương trình bình luận

Các danh thủ bóng đá thế giới sau khi giải nghệ về hợp tác với các kênh truyền hình thể thao không còn là chuyện mới mẻ. Nổi bật nhất trong số đó là cựu tiền đạo CLB Arsenal và đội tuyển Pháp Thierry Henry. 

Năm 2014, sau khi giải nghệ Henry đã ký hợp đồng và nhận mức lương 24 triệu bảng Anh để trở thành BLV và đại sứ thương hiệu cho kênh truyền hình Sky Sports.

Với kiến thức chuyên môn sâu về bóng đá, mối quan hệ tốt trong giới cầu thủ, HLV, chuyên gia bóng đá..., việc các cựu danh thủ về đầu quân hay hợp tác với các kênh truyền hình sẽ góp phần nâng chất lượng chương trình bình luận bóng đá tại VN.

Nhà báo Phạm Tấn, trưởng ban thể thao K+, cho biết sự hợp tác của các cựu cầu thủ Như Thuần, Minh Đức, Việt Thắng giúp nâng chất lượng chương trình bình luận bóng đá của K+ lên rất nhiều. Vừa tham gia bình luận, các cựu cầu thủ này còn tư vấn cho K+ về các vấn đề chuyên môn trong bóng đá.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo VTVcab cho biết phải chờ đợi rất lâu đơn vị này mới ký được hợp đồng với HLV Đặng Phương Nam. 

Vị này nói: "Phương Nam là khách mời bình luận của VTVcab nhiều năm. Do có kiến thức tốt, khả năng nói trước ống kính tuyệt vời nên nhiều thời điểm dù chỉ mới cộng tác nhưng Phương Nam đã được giao trách nhiệm là người dẫn dắt các chương trình bình luận. 

Trong khi các BLV của nhà đài thường bị người hâm mộ phê bình vì thiếu chuyên môn, nói năng không tốt thì sự có mặt của những BLV như Phương Nam sẽ giúp khắc phục điểm yếu này".

Ngại nhất là "bình luận" về người quen

Phạm Như Thuần cho biết dù chỉ làm việc tại K+ dưới dạng hợp tác chứ không phải toàn thời gian nhưng thu nhập của anh có thể lên tới 20 triệu đồng/tháng.

Như Thuần bật mí: "Tôi là BLV hiếm hoi gần như không trang điểm khi lên sóng. Có một lần lên sóng trực tiếp tôi gặp sự cố là để lộ ra việc mình mặc vest nhưng lại đi dép khi đang ngồi bình luận".

Cái ngại nhất với các BLV bóng đá như Phương Nam, Như Thuần chính là phải nhận định, đánh giá về các HLV, cầu thủ là đồng đội, người quen, đàn em của mình trong bóng đá VN.

Tuy nhiên Như Thuần cho biết bí quyết: "Tôi thường phải bắt đầu nói rằng đó là quan điểm cá nhân mình. Khi bình luận về các HLV, cầu thủ VN, tôi cũng tìm cách nói sao cho dễ nghe, không làm tổn thương đến ai. Dù vậy tôi vẫn thích bình luận bóng đá quốc tế hơn vì thoải mái, không lo va chạm".

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên