09/10/2022 10:16 GMT+7

Khi con là 'sao'

TẠ TƯ VŨ
TẠ TƯ VŨ

TTO - Tuổi thơ thường là lứa tuổi của học hành và vui chơi, khám phá. Tuy nhiên, câu chuyện sẽ khác rất nhiều khi con trẻ trong nhà lại là "ngôi sao" của nhiều hãng phim và các hoạt động giải trí khác ngoài xã hội.

Khi con là sao - Ảnh 1.

Để giữ cho các sao nhí một đời sống và tâm hồn trẻ thơ đúng tuổi có thể là một hành trình cũng khó như trở thành "sao".

Học ngày vừa đủ, tranh thủ đi phim

Nếu như trước đây trẻ con thường chỉ lên sân khấu hay đóng phim, thì ngày nay, trước sự phát triển vũ bão của phim điện ảnh, truyền hình, đặc biệt là sự đổ bộ của phim OTT, web drama, MV ca nhạc, game show..., việc trẻ em tham gia diễn xuất ngày càng nhiều trên các nền tảng, các loại hình giải trí này không còn là chuyện hiếm. 

Cũng chính các diễn viên nhí này luôn là lực lượng rất "hot" để các nhà sản xuất, nhà đầu tư trong các lĩnh vực ở showbiz "đặt gạch" các em tham gia các dự án của mình.

Bé Q. là diễn viên nhí có rất nhiều fan hâm mộ dù em mới 9 tuổi. Từ lúc mới 6 tuổi em đã đi phim, tham gia các chương trình game show rồi. Sau khi tham gia một bộ phim chiếu mạng, Q. vụt sáng thành ngôi sao nhí "kute" trong lòng khán giả. Và cũng từ đó, các hợp đồng diễn xuất tìm đến em liên tục. 

Mẹ của Q. nói với tôi rằng, ngoài giờ học ra, Q. được mẹ đưa em đi khắp nơi để tham gia diễn xuất theo hợp đồng. Suốt mấy tháng nghỉ hè, mẹ con Q. hầu như chỉ ở các set quay.

Q. chưa từng đi học thêm hoặc học các môn gì khác ngoài giờ học chính khóa ở trường. Thậm chí, đôi lúc mẹ Q. phải xin cho con nghỉ học một thời gian để em hoàn thành các hợp đồng diễn xuất, hoặc vì Q. quá mệt mỏi nên "diễn hoài không ra vai" nên cần thêm thời gian...

Nếu như bé Q. là ngôi sao hạng "A" của làng giải trí thì cô bé N. xinh xắn 8 tuổi mà tôi biết lại chỉ là diễn viên extra (vai nhỏ) của các đoàn phim. Dù là vai nhỏ, thỉnh thoảng có thoại, nhưng bé N. cũng chưa bao giờ thiếu hợp đồng diễn xuất từ khắp các đoàn phim hay nhà sản xuất nào đó.

Sau khi đi học về, ba mẹ N. phải chở em chạy ngược xuôi các đoàn phim đã ký để N. diễn xuất. Mẹ N. còn khoe với tôi nhiều lúc đi học về là N. đi quay đến khuya, cho nên bà phải mang theo đồ đạc, sách vở của N. để con tranh thủ học bài ngày hôm sau ngay các set quay...

Nỗi niềm của "sao"

Tôi nhìn N. trệu trạo nhai ổ bánh mì trong lúc cả đoàn chờ tổ ánh sáng set up cho phân cảnh mới. Tôi hỏi N. "cháu thích đóng phim lắm hả?". N. dè dặt nhìn tôi rồi trả lời: "Hồi xưa con thích lắm, giờ con hổng thích nữa!". 

Tôi khá ngạc nhiên và hỏi thêm N. thích gì, N. nhanh nhảu: "Con thích đi tắm biển. Ba mẹ hứa với con ba năm rồi đó chú".

Mẹ N. ái ngại nhìn tôi rồi phân trần. Ý của bà là cháu học hành rồi đi phim liên tục nên cha mẹ chưa có thời gian dẫn N. đi. Bà còn đùa rằng đợi phim nào có biển sẽ cho N. tham gia, một công đôi chuyện. Nhìn hai mẹ con cười đùa, tôi cảm thấy xót xa cho cháu.

Có lần gặp lại diễn viên Thanh Mỹ, tôi đã hỏi Thanh Mỹ về quãng đời tuổi thơ của em. Thanh Mỹ trả lời rằng em có năng khiếu diễn xuất khi tuổi còn rất nhỏ. Và từ lúc 6 tuổi trở đi, Mỹ không nhớ đã tham gia bao nhiêu phim. Mỹ chỉ biết lúc đó phim đến với em liên tục. 

Tuy nhiên, ba Mỹ khá nghiêm khắc. Ba của Mỹ khuyên em tập trung việc học và... chơi, còn phim ảnh thì khi nào có thời gian phù hợp, ba sẽ cho Mỹ tham gia để thỏa mãn năng khiếu diễn xuất. Mỹ tâm sự rằng nhờ ba em nghiêm khắc như vậy nên Mỹ đã cân bằng được việc tham gia diễn xuất cũng như có một quãng đời tuổi thơ đầy đủ.

"Cho con phát triển năng khiếu" là cụm từ tôi thường nghe nhiều phụ huynh giải thích việc con mình "quần quật" khắp các set quay. Tuy nhiên, có một thực tế là, nếu ai đó cho con mình "phát triển" kiểu như vậy, bất chấp mong muốn của con, điều đó khác gì họ đã đánh cắp mất tuổi thơ trong trẻo của con mình.

Nhìn những đôi mắt trẻ thơ mệt mỏi, gà gật ngồi chờ đợi các cảnh quay, hoặc khi nhìn thấy bé nào đó vui đùa cùng quả bóng, món đồ chơi trên trường quay, tôi càng hiểu thêm một điều: tuổi thơ của các con mới là điều quý giá nhất. Đó là điều nhiều người lớn chúng ta không thể giả vờ không để ý đến được.

Copy of THANHMY-8-10 1(Read-Only)

Thanh Mỹ (từng đóng các phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Siêu trộm, Scandal 2...) tâm sự rằng nhờ người cha nghiêm khắc mà Mỹ đã cân bằng được việc tham gia diễn xuất cũng như có một quãng đời tuổi thơ trọn vẹn.

Loạt sao nhí thân quen diễn thời trang trong show của Xuân Lan Loạt sao nhí thân quen diễn thời trang trong show của Xuân Lan

Hai con gái nuôi cố ca sĩ Phi Nhung, bé Thỏ, sao nhí Ngân Chi cùng sải bước vô cùng thần thái trong show thời trang - ca nhạc đầu tiên do Xuân Lan tổ chức.

TẠ TƯ VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên