Phóng to |
Sau đây là một số lời khuyên làm giảm nỗi đau của trẻ trước sự tan vỡ của gia đình. Bố mẹ cần giải thích cho chúng theo cách riêng của mình. Nhẹ nhàng, thành thật, tự chủ, nhạy cảm và thời gian sẽ giúp trẻ hàn gắn lại vết thương. Hãy thật kiên nhẫn. Hãy giúp trẻ bằng chính tình yêu thương thể hiện qua từng ngày.
Khuyến khích trẻ nói chuyện cởi mở càng nhiều càng tốt, làm sao để chúng có thể bộc lộ cảm xúc của mình, dù tiêu cực hay tích cực về những gì xảy ra với chúng. Hãy tạo cho chúng sự cởi mở thân thiện.
Ngồi gần trẻ và nói chuyện khi bạn cảm thấy bình tĩnh hơn, khuyến khích chúng nói những gì chúng nghĩ và cảm thấy. Khi trẻ lớn hơn, những thắc mắc về chuyện ly dị sẽ thay đổi. Chúng có thể sẽ có những câu hỏi mà ở tuổi chúng là quá sớm. Luôn để câu chuyện đi theo hướng mở.
Theo lẽ tự nhiên, trẻ có rất nhiều cảm xúc về việc ly hôn của bố mẹ. Chúng cảm thấy tội lỗi và có thể chúng tự tưởng tượng rằng mình chính là nguyên nhân gây ra vấn đề này. Đây là sự thật nếu chúng nghe được những cuộc cãi nhau của bố mẹ về chúng. Trẻ có thể cảm thấy tức giận hoặc sợ hãi. Chúng lo lắng mình sẽ bị bỏ rơi.
Tuỳ vào độ tuổi và sự nhận thức mà trẻ có thể nói lên được suy nghĩ của mình hay không. Một số trẻ có thể thay vì biểu lộ sự tức giận lại bó mình trong cảm giác nặng nề, trầm cảm. Vì vậy bạn có thể nên khuyên trẻ tham gia các hoạt động ở trường lớp, hoạt động thể chất để trẻ tạm quên đi không khí nặng nề của gia đình
Phóng toKhông nói nặng lời, dùng những từ khó nghe trước mặt trẻ dù bạn đang đang giận dữ hay cáu gắt.
Đây thực sự là một điều rất khó khăn, nhưng rất quan trọng khi bố mẹ cố gắng không chửi thề, nói những từ khó nghe trước mặt trẻ để tránh trường hợp trẻ cảm thấy mình đang bị bố mẹ đổ tội. Hơn nữa những hình đó sẽ ám ảnh trẻ, cho trẻ một suy nghĩ "bố mẹ xấu, thì chúng cũng phải xấu vì chúng là một phần của họ. Trẻ sẽ tự đi tìm sự thật cho bản thân khi chúng dần lớn lên.
Không được sử dụng trẻ như mà một công cụ thông tin hay vật trung gian cho dù bạn có giận đến mức nào đi nữa.
Trẻ không muốn mình là "chiếc thớt" khi bố mẹ giận "con cá". Trẻ cũng không muốn mình đóng vai như là người trung gian để mang vác những bí mật khó hiểu của người lớn. Hãy để trẻ lớn lên trong cuộc sống bình thường, độc lập, tự chủ và thận trọng đến mức có thể. Bạn có thể trao đổi với những ông bố bà mẹ khác về những vấn đề của con trẻ như chuyện học hành, thói quen sinh hoạt, chăm sóc sức khoẻ, thời gian biểu hay việv học hành, trường lớp.
Chờ đón những khó khăn và thử thách trong việc giúp trẻ thích nghi với những người bạn mới, hoàn cảnh mới.
Những mối quan hệ mới, những gia đình lạ, và những cuộc tái hôn là một trong những mặt khó khăn nhất trong quá trình hôn nhân. Trẻ rất khó chịu và cảm thấy cuộc sống bị xáo trộn quá nhiều. Đây là lúc trẻ dễ bị tổn thương và có nhiều phản ứng cảm xúc nhất. Cần phải kiên nhẫn, hài hước và quan tâm đến trẻ nhiều hơn. Phải mất một thời gian dài để có thể thẩm thấu vào suy nghĩ của trẻ những gì bạn muốn nói.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận