04/06/2012 06:03 GMT+7

Khi Bạch Tuyết nổi dậy

CÁT KHUÊ
CÁT KHUÊ

TT - Snow white and the huntsman (Nàng Bạch Tuyết và thợ săn - đang chiếu trên toàn quốc từ ngày 1-6) là phiên bản thứ hai về nàng Bạch Tuyết người đóng chứ không còn là Bạch Tuyết trên hoạt hình được Hollywood thực hiện trong năm nay (Mirror mirror - Gương kia ngự ở trên tường - ra mắt ngày 20-4).

mylmWT06.jpgPhóng to
Chàng thợ săn và nàng Bạch Tuyết khi bị truy đuổiẢnh: imbd

Ðây là một phiên bản rất khác biệt, lạ lẫm, nhất là với ai từng thuộc nằm lòng câu chuyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn của anh em nhà văn Grimm. Vẫn là nàng Bạch Tuyết (Kristen Stewart) da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ mun...

Vẫn có quả táo độc và bảy chú lùn không bị lãng quên. Chỉ có hoàng tử là không tồn tại. Thay vào đó là một người bạn trai thuở thanh mai trúc mã của Bạch Tuyết (Sam Claflin) và chàng thợ săn (Chris Hemsworth) góa vợ, mê rượu nhưng vô cùng dũng cảm. Giữa hai người đàn ông ấy chỉ có một người hi vọng chiếm được trái tim Bạch Tuyết... Và câu chuyện của nàng Bạch Tuyết gan dạ, dám cầm gươm lên ngựa để giành lại vương quốc đang bị hoàng hậu mới (Charlize Theron) chiếm giữ thật sự bắt đầu...

Ðúng như mong muốn của các nhà làm phim, Snow white and the huntsman là một phim nam tính. Trừ một thoáng chốc đẹp đẽ lãng mạn khi Bạch Tuyết cùng chàng thợ săn bước vào vương quốc diệu kỳ của bảy chú lùn, hầu hết thời gian của câu chuyện chìm ngập trong sự đen tối của bi kịch: khu rừng ma ám khủng khiếp, vương quốc đói khát lụi tàn, những cái chết thương tâm, bi tráng...

Dễ dàng nhận thấy đạo diễn đã thoát ra được sự mơ màng của câu chuyện thần tiên về nàng Bạch Tuyết trên những trang sách để kể một câu chuyện phim có hơi thở khá đương đại dù vẫn phủ một màu sắc cổ xưa. Nàng Bạch Tuyết không thơ ngây mà vô cùng tỉnh táo khôn ngoan cũng như có thừa lòng can trường. Sự dũng cảm ở nàng gần với tính cách của một người đàn ông hơn là một người nữ yếu đuối. Bạch Tuyết trên phim của đạo diễn Rupert Sanders có thể xa lạ với Bạch Tuyết của anh em Grimm nhưng lại quen thuộc với đa số tâm lý khán giả ngày nay ở những diễn biến tâm lý cũng như khả năng ứng biến trước hoàn cảnh. Ngay cả mối quan hệ riêng tư giữa hai người đàn ông, sự lựa chọn của Bạch Tuyết cũng giản dị hơn nên thuyết phục.

Vai diễn hoàng hậu ác độc của Charlize Theron - nữ diễn viên từng đoạt Oscar trong Monster - là một vai diễn khó vì phải diễn tả sự phức tạp đa nhân cách của một người đàn bà phá hủy nhiều vương quốc vì nỗi hận với đàn ông. Một vai diễn khá xuất sắc của Charlize Theron.

Hơi tiếc cho Kristen Stewart và Chris Hemsworth bởi dù gây được ấn tượng với vẻ ngoài hợp vai, nhưng cả hai vẫn khó làm khán giả quên đi hình ảnh của nàng Bella xinh đẹp trong loạt phim Twilight (Chạng vạng) và chàng á thần Thor trong phim Thor.

CÁT KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên