25/04/2014 14:21 GMT+7

Khen thưởng vụ khống chế đối tượng xả súng bắn công an

PHƯƠNG NGUYÊN
PHƯƠNG NGUYÊN

TTO - Ngày 25-4, Công an TP Cần Thơ đã tổ chức trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho 3 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong vụ bắt giữ đối tượng xả súng, tấn công cảnh sát chấn động Cần Thơ.

Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm vụ xả súng ở Cần ThơNổ súng, tấn công cảnh sát chấn động Cần ThơVụ nổ súng ở Cần Thơ: do mâu thuẫn tình cảm trai gái

Lp0ZbwDD.jpgPhóng to
Đối tượng Tống Hoàng Phúc bị lực lượng chức năng khống chế tại hiện trường - Ảnh: Phương Nguyên

Các tập thể được khen thưởng là tập thể Công an Q.Ô Môn, Đội CSHS đặc nhiện (PC45), Đội CSCĐ (PC65) và các cá nhân là giám đốc, phó giám đốc công an TP Cần Thơ, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy QS TP Cần Thơ, lãnh đạo phòng quân báo QK9…

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, đối tượng bắt giữ con tin, xả súng tấn công cảnh sát gây chấn động Cần Thơ hôm 16-4 là Tống Hòang Phúc (21 tuổi, ngụ Q.Ô Môn, Cần Thơ).

Rạng sáng 16-4, Tống Hoàng Phúc (trung sĩ, chiến sĩ nghĩa vụ bảo vệ mục tiêu đài phát sóng VN2 huyện Cờ Đỏ, thuộc PC65, Công an Cần Thơ) vì mâu thuẫn tình cảm trai gái nên lấy cắp súng, đạn của đơn vị đến thuê phòng tại Nhà nghỉ 555, Q.Ô Môn nhằm mục đích kêu bạn gái tới để cùng tự sát.

Tại đây, Phúc bị nhân viên nhà nghỉ phát hiện có vũ khí nên Phúc đã khống chế nhân viên này làm con tin, sau đó cố thủ, nổ súng điên cuồng vào lực lượng công an, nhưng may mắn không làm ai bị thương. Đến khi cha mẹ hung thủ tới hiện trường khuyên răn, Phúc mới chịu buông súng đầu hàng.

Ngay sau đó giám đốc Công an Cần Thơ đã tước danh hiệu CAND, khởi tố vụ án, bắt tạm giam Phúc để điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật và chiếm đọat súng quân dụng.

PHƯƠNG NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên