21/11/2019 18:05 GMT+7

Khen CSGT cứu người bị kẹt giữa xe máy và xe Mercedes đang cháy

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Phó thủ tướng Trương Hòa Bình vừa có thư khen trung tá cảnh sát giao thông Vũ Xuân Hà Thái vì đã dũng cảm cứu người bị kẹt giữa xe Mercedes đang bốc cháy và xe máy trong vụ tai nạn ở gầm cầu vượt Lê Văn Lương (Hà Nội) hôm 20-11.

Khen CSGT cứu người bị kẹt giữa xe máy và xe Mercedes đang cháy - Ảnh 1.

Trung tá Vũ Xuân Hà Thái đã dũng cảm cứu một nạn nhân bị bắt lửa vào quần khi kẹt giữa xe máy và xe Mercedes đang bốc cháy hôm 20-11 - Ảnh: CTV

Trong thư gửi cán bộ, chiến sĩ Đội cảnh sát giao thông số 3 (Phòng cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) ngày 21-11, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết đã nhận được báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về vụ tai nạn liên hoàn xảy ra lúc 7h20 ngày 20-11 tại ngã tư Lê Văn Lương - Nguyên Ngọc Vũ (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Hậu quả của vụ tai nạn giữa ôtô, 3 xe máy và 1 xe đạp điện là 1 người chết tại chỗ, 5 phương tiện bốc cháy toàn bộ.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trung tá Vũ Xuân Hà Thái và tổ công tác thuộc Đội cảnh sát giao thông số 3, Phòng cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại tuyến đường Láng đã nhanh chóng đến hiện trường, bất chấp hiểm nguy, trực tiếp vào giải cứu 1 nạn nhân bị kẹt giữa ôtô và xe máy lúc ôtô đang bốc cháy kèm theo tiếng nổ.

Nạn nhân này đã bị lửa bén vào quần nhưng kịp thời được đưa ra khỏi hiện trường, thoát khỏi nguy cơ tử vong.

Trong thư, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình nhận định hành động này thể hiện tinh thần trách nhiệm cao khi thực thi nhiệm vụ, là bản chất tốt đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, mang tính nhân văn cao cả, được dư luận khen ngợi.

"Tôi biểu dương hành dộng dũng cảm của trung tá Vũ Xuân Hà Thái và mong cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội nói riêng và lực lượng Công an nhân dân nói chung luôn phát huy tốt truyền thống "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy, có nhiều hành động, việc làm tốt hơn để xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì sự an toàn và hạnh phúc của nhân dân", trích thư của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình.

Trước đó, chiều 20-11, tài xế Vũ Thị Hồng Thái (47 tuổi, ở quận Cầu Giấy) lái xe Mercedes gây tai nạn liên hoàn đã đến công an trình diện. Bà Thái đưa ra lời khai ban đầu rằng khi đang lái xe Mercedes GLC 250 đi từ nhà đến ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ (quận Cầu Giấy, Hà Nội) thì thấy một số xe phía trước nên định đạp phanh dừng xe.

Tuy nhiên, do mang giày cao gót, lại mất bình tĩnh nên bà đạp nhầm chân ga làm xe tăng tốc, lao thẳng vào các xe phía trước, cuốn 3 xe máy, 1 xe đạp điện vào gầm khiến một phụ nữ tử vong. Sau khi gây tai nạn, ôtô và một xe máy bị cuốn vào gầm bốc cháy dữ dội.

Nữ tài xế gây tai nạn liên hoàn khai do đi giày cao gót, đạp nhầm chân ga Nữ tài xế gây tai nạn liên hoàn khai do đi giày cao gót, đạp nhầm chân ga

TTO - Nữ tài xế lái xe Mercedes đâm hàng loạt xe máy, xe đạp khiến 1 người chết tại gầm cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ khai do đi giày cao gót, đạp nhầm chân ga khiến xe gây tai nạn liên hoàn.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên