16/03/2012 18:06 GMT+7

Khay gỗ đựng ấm chén của đại thi hào Nguyễn Du

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Ngày 16-3, ông Hồ Bách Khoa, quyền trưởng ban Khu di tích Nguyễn Du (Hà Tĩnh), cho biết một nông dân ở thôn Hải Thủy, xã Xuân Hải, Nghi Xuân đang lưu giữ một khay gỗ được xem là kỷ vật của đại thi hào Nguyễn Du.

9N3uo9Ha.jpgPhóng to
Kỷ vật liên quan đến đại thi hào Nguyễn Du do ông Minh lưu giữ

8KaBKRVF.jpg

Hiện vật là chiếc khay bằng gỗ được sơn đen, hình elip, kích thước 33cmx50cm. Chiếc khay do ông Nguyễn Đức Minh, hậu duệ đời thứ sáu của Nguyễn Du, lưu giữ. Trong lòng khay có khắc nổi hình hoa sen, cây cỏ và một con cua đồng.

Theo ông Minh, đây là khay gỗ chuyên đựng bộ ấm chén uống trà mà đại thi hào thường dùng suốt những năm tháng ở quê nhà. Sau khi đại thi hào mất, khay gỗ được con cháu bảo lưu đến hôm nay.

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên