25/05/2022 17:07 GMT+7

Khát vọng về một trung tâm giáo dục vùng tại Tây Bắc

ĐỨC BÌNH - VĨNH HÀ
ĐỨC BÌNH - VĨNH HÀ

TTO - Mở rộng không gian địa lý để đáp ứng nhu cầu tiếp cận giáo dục chất lượng cao cho cả khu vực Tây Bắc là giải pháp chiến lược của tỉnh Lào Cai - bà Giàng Thị Dung, phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, chia sẻ với Tuổi Trẻ Online vào ngày 25-5.

Khát vọng về một trung tâm giáo dục vùng tại Tây Bắc - Ảnh 1.

Phối cảnh Trường Quốc tế Canada Lào Cai được xây dựng tại phường Bình Minh, TP Lào Cai

Về quan điểm trong thu hút đầu tư ở phân khúc giáo dục chất lượng cao, bà Giàng Thị Dung cho biết:

- Từ xuất phát điểm sau khi tái lập tỉnh có tới 60% trẻ trong độ tuổi không đến trường, 14 xã trắng về giáo dục, tới nay giáo dục Lào Cai đã có một bước tiến rất xa. Nhưng khát vọng của lãnh đạo tỉnh là hệ thống giáo dục Lào Cai phải là trung tâm giáo dục vùng thu hút con em các tỉnh trong khu vực Tây Bắc, tiếp cận với giáo dục tiến bộ, chất lượng cao.

Năm học 2022-2023, Trường Quốc tế Canada Lào Cai chính thức đi vào hoạt động, đón lứa học sinh đầu tiên, dự kiến khoảng 200 đến 300 cháu. Đây là trường nằm trong chuỗi hệ thống Trường Quốc tế Canada, do Tập đoàn Giáo dục Khôi Nguyên (Khôi Nguyên Education Group - KNE) đầu tư, được đánh giá là có chất lượng đào tạo phù hợp với chuẩn quốc tế. Đây cũng là trường quốc tế đầu tiên xây dựng tại Lào Cai.

Sự kiện này là một minh chứng thể hiện tầm nhìn, quyết tâm chính trị của cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình tìm nhà đầu tư để hiện thực hóa khát vọng.

Giáo dục đặt trong liên kết phát triển vùng

* Đánh giá của lãnh đạo tỉnh về nhu cầu tiếp cận với giáo dục chất lượng cao nói chung và các mô hình giáo dục theo chuẩn quốc tế nói riêng tại đây?

Từ 10 năm trở lại đây, tỉnh Lào Cai đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân xấp xỉ 10%, thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt gần 83 triệu đồng/người/năm. Trong đó nhóm cư dân đô thị, đặc biệt là thành phố Lào Cai có điều kiện kinh tế cao hơn so với mặt bằng chung. Nhu cầu cho con em tiếp cận với các mô hình giáo dục theo chuẩn quốc tế ở nhóm cư dân này đang tăng mạnh.

Quan điểm phát triển của Lào Cai là đặt mình trong mối quan hệ, mối liên kết phát triển vùng, cả nước và liên kết quốc tế. Nằm ở vị trí cửa ngõ, tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc, là cầu nối trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh nên chúng tôi đặt mục tiêu sẽ xây dựng Lào Cai trở thành một cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam, Trung Quốc. Quy mô dân số của tỉnh khá nhỏ, chỉ trên 700.000 người, bởi vậy để thực hiện được mục tiêu trở thành trung tâm kết nối, Lào Cai rất quan tâm đến việc thu hút nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao từ bên ngoài.

Theo đó, nhu cầu tiếp cận với giáo dục chất lượng cao nói chung và các mô hình giáo dục theo chuẩn quốc tế nói riêng ở Lào Cai không chỉ được tính là nhu cầu của riêng con em Lào Cai, mà mở rộng hơn rất nhiều về không gian địa lý.

* Học sinh muốn tiếp cận các mô hình giáo dục đẳng cấp quốc tế tại Lào Cai hiện gặp những khó khăn gì?

Dù giáo dục đã đạt được nhiều tiến bộ, song chúng tôi cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, việc tiếp cận với các mô hình đẳng cấp quốc tế tại Lào Cai hiện vẫn còn gặp phải khá nhiều khó khăn. Những năm học trước, một số gia đình có điều kiện, muốn con được học trường quốc tế thì phải đưa về Hà Nội. Số lượng này không nhiều, và theo tôi là chưa phản ánh đúng nhu cầu, bởi việc để các cháu đang ở bậc học phổ thông phải xa gia đình như vậy là khá bất tiện, ảnh hưởng nhiều đến quyết định của phụ huynh.

Khi có những mô hình giáo dục quốc tế tại địa phương, giải quyết được những bất cập của việc "cho con đi học xa", nhu cầu của phụ huynh sẽ lớn hơn.

Khát vọng về một trung tâm giáo dục vùng tại Tây Bắc - Ảnh 2.

Bà Giàng Thị Dung, phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - Ảnh: NGỌC QUANG

Con người là tài nguyên vô hạn.  Xác định nhân tố con người là tài nguyên vô hạn nên bên cạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, Lào Cai đã quy hoạch, đầu tư phát triển giáo dục mũi nhọn, từng bước xây dựng một số trường trọng điểm, dần tiệm cận với các tiêu chuẩn giáo dục cao nhất của đất nước, khu vực và quốc tế.

Bà Giàng Thị Dung, phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Nhiều chính sách khuyến khích

* Trong thời gian tới, tỉnh có chính sách như thế nào để khuyến khích các nhà đầu tư cung ứng loại hình giáo dục này tại địa phương?

Tỉnh cam kết thực hiện những cơ chế, chính sách ưu đãi, thông thoáng nhất dành cho các nhà đầu tư trong khuôn khổ quy định của pháp luật. Chỉ đạo thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Trong đó có những quy định rất cụ thể như: cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời gian không quá 2 ngày; cấp quyết định chủ trương đầu tư không quá 2/3 thời gian theo quy định; cấp giấy phép xây dựng trong thời gian không quá 10 ngày sau khi nhận hồ sơ và có cơ quan chuyên trách hỗ trợ nhà đầu tư trong giải phóng mặt bằng…

Tỉnh Lào Cai cũng ban hành một số chính sách đặc thù như chính sách thu hút nguồn nhân lực đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025; chính sách hỗ trợ học sinh và giáo viên trường trung học phổ thông chuyên; chính sách hỗ trợ cho học sinh nghiên cứu khoa học; chế độ hợp đồng thỉnh giảng giáo viên người nước ngoài...

Khích lệ mô hình tư thục chất lượng cao

Là một tỉnh còn nghèo nhưng quan điểm của tỉnh Yên Bái luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho những nhà đầu tư mô hình giáo dục tư thục chất lượng cao. Sau các cơ sở giáo dục mầm non chất lượng cao, hiện đang có nhà đầu tư hệ thống giáo dục phổ thông xúc tiến xây dựng trường. Trong những năm tới chúng tôi mong muốn tăng tỉ lệ trẻ em, học sinh tiếp cận với giáo dục chất lượng cao ở khối tư thục.

Bà Tô Thị Ánh, phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Yên Bái

Chọn trường quốc tế cho con: Những điều phụ huynh cần biết Chọn trường quốc tế cho con: Những điều phụ huynh cần biết

TTO - Từ 9h30 sáng 13-5, chương trình tư vấn trực tuyến với chủ đề 'Chọn trường quốc tế cho con: Những điều phụ huynh cần biết' được tổ chức trên Tuổi Trẻ Online.

ĐỨC BÌNH - VĨNH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên