17/11/2016 17:04 GMT+7

Khánh thành tượng nhà thơ Lê Anh Xuân tại Bến Tre

LƯ THẾ NHÃ
LƯ THẾ NHÃ

TTO - Sáng 17-11, huyện ủy, UBND huyện Mỏ Cày Bắc và Trường THPT Lê Anh Xuân (xã Tân Thành Bình, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) tổ chức khánh thành tượng nhà thơ, nhà giáo, anh hùng lực lượng vũ trang Lê Anh Xuân.

Bức tượng nhà thơ, nhà giáo Lê Anh Xuân được đặt ở sân trường THPT Lê Anh Xuân - Ảnh: LƯ THẾ NHÃ
Bức tượng nhà thơ, nhà giáo Lê Anh Xuân được đặt ở sân trường THPT Lê Anh Xuân - Ảnh: LƯ THẾ NHÃ

Tượng được đúc bằng đồng đỏ, tổng kinh phí xây dựng hơn 121 triệu đồng, do các mạnh thường quân trong, ngoài tỉnh và gia đình đóng góp.

Tượng được đặt nơi trang trọng ở sân trường THPT Lê Anh Xuân. Đây là công trình văn hóa mang tính giáo dục truyền thống cho học sinh.

Nhà thơ Lê Anh Xuân sinh ngày 5-6-1940 tại thị xã Bến Tre và hy sinh tại Sài Gòn vào tháng 5-1968 (28 tuổi) và được truy tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 22-11-2011.

Nhà thơ Lê Anh Xuân tham gia kháng chiến từ năm 12 tuổi, ở tuổi này ông đã có thơ đăng báo. Thơ Lê Anh Xuân trong sáng, giản dị, đậm tình yêu quê hương đất nước. Ông là tác giả bài thơ nổi tiếng: Dáng đứng Việt Nam.

Thơ của ông được in thành nhiều tập: Tiếng gà gáy, Nguyễn Văn Trỗi, Hoa dừa, Thơ Lê Anh Xuân...

LƯ THẾ NHÃ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên