20/02/2016 18:22 GMT+7

Khánh thành tượng Hoàng đế Quang Trung tại ĐH Quốc gia TPHCM

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TTO - Bức tượng Hoàng đế Quang Trung cao 3,06m vừa được khánh thành tại Khuôn viên Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh sinh viên, thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (quận Thủ Đức, TP HCM) vào sáng 20-2.

Tượng Hoàng đế Quang Trung tại buổi khánh thành - Ảnh: Công Tâm
Tượng Hoàng đế Quang Trung tại buổi khánh thành - Ảnh: Công Tâm

Đây là công trình có ý nghĩa to lớn nhằm giúp các thế hệ sau ghi nhớ công lao to lớn của người anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ, một nhà quân sự tài ba, lỗi lạc trong công cuộc chống ngoại xâm.

Công trình được hoàn thành sau 5 tháng, thực hiện từ nỗ lực của Hội Đồng hương Bình Định tại TP Hồ Chí Minh, với sự ủng hộ về diện tích mặt bằng của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Trong khuôn viên rộng 5.017m2, tượng Hoàng đế Quang Trung (bằng đá garanite, nặng 7 tấn) với tay trái nắm chặt chuôi kiếm, bàn tay phải ra dấu “an dân” được lấy nguyên mẫu từ tượng tại Bảo tàng Quang Trung (Tây Sơn - Bình Định).

Sau lưng bức tượng là bình phong bằng đá granite nguyên khối tạc dáng cuốn chiếu thư và khắc dòng chữ trích “Chiếu xuất quân” của Hoàng đế Quang Trung năm 1788:

“Đánh cho để dài tóc

Đánh cho để đen rang

Đánh cho nó chích luân bất phản

Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn

Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”

Lãnh đạo đại học Quốc gia TPHCM và Hội đồng hương Bình Định tại TPHCM ghi nhận sự hiện diện của bức tượng Hoàng đế Quang Trung bề thế trong khuôn viên rộng lớn tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh sinh viên, thuộc khu đô thị ĐHQG TPHCM sẽ có tác dụng giáo dục lòng yêu nước cho cộng đồng sinh viên đang cư ngụ ở đây.

Đồng thời, công trình tượng Hoàng đế Quang Trung cũng tăng thêm vẻ mỹ quan cho khu vực.

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên