22/11/2015 09:17 GMT+7

Khánh thành tượng đài Chiến sĩ Nam kỳ khởi nghĩa

S.LÂM - P.VŨ - M.HƯƠNG
S.LÂM - P.VŨ - M.HƯƠNG

TT - Sáng 21-11, tỉnh Long An đã tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày khởi nghĩa Nam kỳ (23-11-1940 - 
23-11-2015) và 50 năm ngày chiến thắng trận Đức Lập (20-11-1965 - 20-11-2015).

Chủ tịch nước cắt băng khánh thành tượng đài Chiến sĩ Nam kỳ khởi nghĩa - Ảnh: Sơn Lâm
Chủ tịch nước cắt băng khánh thành tượng đài Chiến sĩ Nam kỳ khởi nghĩa - Ảnh: Sơn Lâm

* TP.HCM kỷ niệm 75 năm Ngày khởi nghĩa Nam kỳ

Đến tham dự lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dâng hương tưởng niệm và cắt băng khánh thành tượng đài Chiến sĩ Nam kỳ khởi nghĩa và bia chiến thắng trận Đức Lập.

Tượng đài Chiến sĩ Nam kỳ khởi nghĩa nằm trong khu di tích ngã tư Đức Hòa, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, được xây dựng với kinh phí hơn 7 tỉ đồng, tạc hình ảnh xử bắn các chí sĩ yêu nước đã bị thực dân Pháp đàn áp trong cuộc khởi nghĩa Nam kỳ.

Bia truyền thống chiến thắng trận Đức Lập được xây dựng với tổng kinh phí 400 triệu đồng, đặt tại khuôn viên Trường tiểu học Đức Lập Thượng, xã Đức Lập Thượng, Đức Hòa, nhằm thể hiện lại quá trình ba lần đánh đồn Đức Lập, dẫn đến chiến thắng vào ngày 20-11-1965.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ôn lại truyền thống vẻ vang của cuộc khởi nghĩa Nam kỳ và chiến thắng Đức Lập, đồng thời yêu cầu Long An cần tiếp tục xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh - chính trị và trật tự an toàn xã hội, tăng cường quan hệ đối ngoại, xây dựng biên giới với các tỉnh bạn Campuchia thành biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

* Ngày 21-11, tại Khu tưởng niệm liệt sĩ ngã ba Giồng (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày khởi nghĩa Nam kỳ.

Đến dự có ông Phan Văn Khải, nguyên thủ tướng Chính phủ; ông Võ Văn Thưởng, ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Lê Hoàng Quân, ủy viên Trung ương Đảng, chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Thành Phong, ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư Thành ủy TP.HCM; các lão thành cách mạng, mẹ VN anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, thân nhân chiến sĩ Nam kỳ cùng đông đảo đồng bào các ngành, các giới.

Dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi 50 phần quà tặng các đối tượng chính sách, lão thành cách mạng, mẹ VN anh hùng, thương bệnh binh và con của chiến sĩ Nam kỳ khởi nghĩa trên địa bàn huyện Hóc Môn.

Trước đó, các đại biểu đã làm lễ dâng hương, dâng hoa trước tượng đài Nam kỳ khởi nghĩa tại trụ sở UBND huyện Hóc Môn và Khu tưởng niệm liệt sĩ ngã ba Giồng.

Tối cùng ngày, tại Khu tưởng niệm liệt sĩ ngã ba Giồng đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 75 năm Ngày khởi nghĩa Nam kỳ.

S.LÂM - P.VŨ - M.HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên