27/01/2026 18:35 GMT+7

Khánh thành tượng Anh hùng dân tộc Cuba tại trung tâm TP.HCM

Tổng lãnh sự quán Cuba tại TP.HCM khánh thành tượng bán thân Anh hùng dân tộc José Martí, lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Cuba và là người Cuba đầu tiên viết về Việt Nam.

Cuba - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường, Tổng lãnh sự Cuba tại TP.HCM Ariadne Feo Labrada khánh thành tượng bán thân Anh hùng dân tộc Cuba José Martí chiều 27-1 - Ảnh: NGỌC ĐỨC

Chiều 27-1, Tổng lãnh sự quán Cuba tại TP.HCM tổ chức lễ khánh thành tượng bán thân Anh hùng dân tộc Cuba José Martí tại khuôn viên Tổng lãnh sự quán (phường Tân Định).

Đây là bức tượng đầu tiên của đất nước và nhân dân Cuba được dựng tại TP.HCM nhằm tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của José Martí - người sáng lập Đảng Cách mạng Cuba, lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc của nhân dân Cuba khỏi thực dân Tây Ban Nha.

Không có người bạn nào thủy chung với Cuba hơn Việt Nam

Cuba - Ảnh 2.

Tổng lãnh sự Cuba tại TP.HCM Ariadne Feo Labrada phát biểu khánh thành tượng Anh hùng dân tộc Cuba José Martí - Ảnh: NGỌC ĐỨC

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Cuba tại TP.HCM Ariadne Feo Labrada nhấn mạnh trong những thời khắc khó khăn nhất của lịch sử dân tộc, tư tưởng Martí, cuộc đời và sự nghiệp của ông luôn là nguồn cảm hứng to lớn đối với nhân dân Cuba.

Một trong những người học trò xuất sắc nhất của José Martí chính là lãnh tụ Fidel Castro Ruz, người đã lãnh đạo cách mạng Cuba dưới ánh sáng tư tưởng Martí về độc lập dân tộc và công bằng xã hội.

Bà cũng cho biết chính anh hùng José Martí là người Cuba đầu tiên đưa nhân dân Cuba đến gần hơn với nhân dân Việt Nam thông qua bài viết "Dạo bước trên vùng đất của người An Nam" đăng trên tạp chí La Edad de Oro (dịch: Thời đại vàng kim) năm 1889.

Qua tác phẩm này, José Martí đã giới thiệu đến các thế hệ tương lai của Cuba và Mỹ Latin về đời sống sáng tạo, văn hóa và lịch sử anh hùng của nhân dân Việt Nam, từ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng cho đến cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp.

Bà Labrada chia sẻ: "Tôi xin mạnh dạn khẳng định rằng không có người bạn nào trung thành và thủy chung với Cuba hơn Việt Nam. 

Chính vì vậy, trên bức tượng bán thân chúng ta khánh thành hôm nay có khắc câu nói của ngài: 'Không thể làm nên những điều vĩ đại nếu không có những người bạn vĩ đại'.

Từ Anh hùng dân tộc José Martí, chúng ta học được giá trị vô hạn và sức mạnh to lớn của tư tưởng. Từ Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta học được và khâm phục lòng dũng cảm, ý chí kiên cường và giá trị thiêng liêng của nền độc lập dân tộc".

Tổng lãnh sự Cuba khẳng định cánh cửa của Tổng lãnh sự quán sẽ luôn rộng mở đón tiếp nhân dân Việt Nam có nguyện vọng đến dâng hoa và tưởng niệm Anh hùng dân tộc của Cuba vào những dịp lễ kỷ niệm, đồng thời bày tỏ hy vọng bức tượng sẽ góp phần làm phong phú hơn nữa sự hiểu biết về Cuba trong lòng nhân dân Việt Nam.

Sứ giả gieo hạt mầm đầu tiên cho tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

Cuba - Ảnh 3.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu khánh thành tượng Anh hùng dân tộc Cuba José Martí - Ảnh: NGỌC ĐỨC

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường đánh giá sự kiện khánh thành tượng chân dung Anh hùng dân tộc Cuba có ý nghĩa nhân văn và tinh thần hữu nghị sâu sắc giữa Việt Nam và Cuba.

Theo ông Cường, dù cách xa nhau nửa vòng Trái đất, tình cảm giữa hai dân tộc Việt Nam và Cuba đã được hình thành từ rất sớm.

Lãnh đạo TP.HCM cho biết: "Từ cuối thế kỷ 19, khi cả hai dân tộc còn đang oằn mình dưới ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân, José Martí - người con vĩ đại của đất nước Cuba anh hùng - đã dành những tình cảm và trí tuệ cao đẹp của mình cho dân tộc Việt Nam ở phương Đông xa xôi".

Do đó, Phó chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường khẳng định việc đặt tượng chân dung José Martí tại TP.HCM không chỉ là sự tôn vinh trước một nhân cách, trí tuệ lớn của Cuba, mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với một vị sứ giả tiên phong đã gieo những hạt mầm đầu tiên cho tình hữu nghị thủy chung giữa Việt Nam và Cuba.

Anh hùng dân tộc Cuba José Julián Martí Pérez (1853-1895)

Cuba - Ảnh 4.

Tượng bán thân Anh hùng dân tộc Cuba José Martí đặt tại khuôn viên Tổng lãnh sự quán Cuba - Ảnh: NGỌC ĐỨC

José Julián Martí Pérez là Anh hùng dân tộc Cuba và là biểu tượng của cuộc đấu tranh giành độc lập khỏi Tây Ban Nha của nhân dân Cuba cuối thế kỷ 19.

Ông là người sáng lập Đảng Cách mạng Cuba vào năm 1892 và là lãnh đạo chính trị của cuộc chiến tranh giành độc lập khỏi Tây Ban Nha từ năm 1895. Ông hy sinh trên chiến trường ngày 19-5-1895, chỉ vài tuần sau khi đổ bộ về Cuba tham chiến.

Tư tưởng Martí về độc lập dân tộc và công bằng xã hội trở thành nền tảng tinh thần cho cách mạng Cuba sau này.

Năm 1953, khi bị xét xử sau cuộc tấn công trại lính Moncada, chàng luật sư trẻ Fidel Castro đã tuyên bố trước tòa: "Tác giả trí tuệ của cuộc cách mạng này là José Martí, vị tông đồ của nền độc lập chúng ta".

Khánh thành tượng Anh hùng dân tộc Cuba tại trung tâm TP.HCM - Ảnh 6.TP.HCM cam kết cùng Cuba hiện thực hóa những giá trị cao đẹp gắn kết hai dân tộc

Nhìn lại 65 năm hữu nghị, lãnh đạo TP.HCM cam kết đồng hành cùng Cuba trên chặng đường hiện thực hóa những giá trị cao đẹp gắn kết hai dân tộc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất