13/08/2016 00:13 GMT+7

Khánh thành trung tâm lọc máu đạt chuẩn Nhật Bản

L.TH.H.
L.TH.H.

TTO - Trung tâm lọc máu kỹ thuật cao đạt chuẩn Nhật Bản với 20 máy lọc thận nhân tạo hiện đại, chưa từng có tại VN, công suất phục vụ 50-60 bệnh nhân/ngày đặt tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP.HCM chính thức khánh thành ngày 12-8.

Bệnh nhân suy thận mãn được lọc thận nhân tạo tại trung tâm lọc máu kỹ thuật cao Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, ngày 12-8 - Ảnh: L.TH.H.
Bệnh nhân suy thận mãn được lọc thận nhân tạo tại trung tâm lọc máu kỹ thuật cao Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, ngày 12-8 - Ảnh: L.TH.H.

Theo bác sĩ CK2 Võ Đức Chiến - giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, tất cả vật tư tiêu hao, thuốc sử dụng, quy trình chạy thận nhân tạo tại trung tâm đều tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn Nhật Bản.

Thông qua sự hợp tác giữa bệnh viện với Tổ chức Tanaka Urology Clinic Group và Hội lọc máu JSDT của Nhật Bản, phía Nhật Bản đã tư vấn, thiết kế, giúp bệnh viện xây dựng một trung tâm lọc máu đạt chuẩn Nhật Bản.

Theo bác sĩ Chiến, được sự cho phép của Bộ Y tế, hướng tới trung tâm sẽ trở thành một nơi đào tạo, huấn luyện về thận học, lọc máu mang tầm quốc tế.

Được biết năm 2015 bệnh viện nâng cấp đơn vị lọc máu thành khoa lọc máu với gần 30 máy, phục vụ hơn 150 bệnh nhân suy thận mãn, vượt quá khả năng thu nhận thêm bệnh nhân của bệnh viên dù các máy hoạt động hết công suất (20 giờ mỗi ngày, 7/7 ngày trong tuần, kể cả lễ, tết).

L.TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên