24/03/2025 15:06 GMT+7

Khánh thành thao trường huấn luyện xử lý vật liệu nổ do Mỹ viện trợ

Sáng 24-3, tại huyện Ba Vì, Hà Nội đã khánh thành thao trường huấn luyện xử lý vật liệu nổ do Văn phòng Hợp tác quốc phòng, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam (ODC) viện trợ cho Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC).

Khánh thành thao trường huấn luyện xử lý vật liệu nổ do Mỹ viện trợ - Ảnh 1.

Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày trang bị, mô hình học cụ huấn luyện

Đây là dự án với tổng kinh phí hơn 700.000 USD (tương đương 16,86 tỉ đồng), được khởi công xây dựng vào tháng 7-2024 bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại do Văn phòng Hợp tác quốc phòng, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam tài trợ.

Công trình được xây dựng trên diện tích 2ha bao gồm lớp học, khu bếp, khu vệ sinh, khu tập trung, khu vực dò mìn, khu hủy nổ, khu đỗ xe, hệ thống đường nội bộ, khu vực cân chỉnh thiết bị rà phá bom mìn.

Đây là một thao trường huấn luyện theo tiêu chuẩn hành động mìn quốc tế (IMAS), phục vụ công tác đào tạo, nâng cao năng lực khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam, góp phần thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn giai đoạn 2010 - 2025.

Đồng thời nâng cao năng lực đào tạo, đảm bảo an toàn trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn, góp phần bảo vệ tính mạng người dân, giảm thiểu rủi ro do bom mìn còn sót lại, đồng thời thúc đẩy tiến trình xây dựng Trung tâm huấn luyện/VNMAC có đủ năng lực thực hiện chức năng của một Trung tâm huấn luyện quốc gia về hành động bom mìn.

Phát biểu tại buổi khánh thành, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, phó trưởng cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam - cho biết trên đất nước Việt Nam, hậu quả do bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh vẫn đang trực tiếp ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội.

Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã nỗ lực triển khai thực hiện công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh; một diện tích lớn đã được tiến hành rà phá, loại bỏ bom mìn, vật nổ phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên để tiến tới làm sạch 5,6 triệu ha nghi ngờ ô nhiễm bom mìn, vật nổ trên phạm vi cả nước đòi hỏi phải giải quyết nhiều vấn đề và cần rất nhiều nguồn lực.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đánh giá trong những năm qua, Mỹ đã có nhiều hỗ trợ Việt Nam trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh nói chung và công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh nói riêng.

Hợp tác trong khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh cũng là một trong những nền tảng phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam và Mỹ lên thành Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Buổi lễ có ý nghĩa quan trọng nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Phát biểu tại đây, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper cũng cho biết thao trường được hoàn thành không chỉ là biểu tượng của các nỗ lực hợp tác, mà còn là đại diện cho cam kết chung của hai nước đối với hòa bình và an ninh.

Dự án cũng là minh chứng cho quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước, hiện thực hóa một trong các hạng mục trong kế hoạch hợp tác song phương giai đoạn 2023-2028 giữa hai bên về giải quyết hậu quả vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Khánh thành thao trường huấn luyện xử lý vật liệu nổ do Mỹ viện trợ  - Ảnh 3.Hơn 30% diện tích đất ở Bình Phước ô nhiễm bom mìn

Bình Phước có khoảng 208.889ha đất ô nhiễm bom mìn, chiếm 30,46% diện tích đất toàn tỉnh, tập trung tại Bù Đốp, Phú Riềng và Chơn Thành.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên