29/04/2012 01:44 GMT+7

Khánh thành di tích căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định

THANH TÚ - HIỀN TRẦN
THANH TÚ - HIỀN TRẦN

TT - Ngày 28-4, Tỉnh ủy - UBND tỉnh Bến Tre và TP.HCM đã khánh thành giai đoạn 1 khu di tích căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định (căn cứ Y4) tại xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc.

NP4w2xF0.jpgPhóng to

Ông Lê Thanh Hải thăm hầm nổi, nơi làm việc của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Ảnh: Thanh Tú

Công trình được xây dựng trên khu đất có diện tích 2ha với 12 hạng mục gồm nhà làm việc, khu trưng bày, hầm trú ẩn, ba hầm bí mật... mà các đồng chí lão thành cách mạng như Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, Trần Bạch Đằng từng trú ẩn, hội họp và chỉ huy cuộc kháng chiến chống Mỹ từ những năm 1960.

Công trình có tổng vốn đầu tư 18 tỉ đồng, trong đó gần 10 tỉ đồng do Thành đoàn TP.HCM vận động, đóng góp.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Hải - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP.HCM - khẳng định công trình là nơi ghi ơn công lao của các bậc lão thành cách mạng, sự hi sinh của nhiều thế hệ chiến sĩ, đồng bào, đặc biệt là các chiến sĩ thuộc đơn vị Y4. Đây cũng là nơi giáo dục thế hệ trẻ không quên cội nguồn, phát huy truyền thống của cha anh.

Cũng trong dịp này, Ủy ban MTTQ, Thành đoàn và Hội Liên hiệp phụ nữ VN TP.HCM đã đóng góp hơn 800 triệu đồng tặng tỉnh Bến Tre xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách.

THANH TÚ - HIỀN TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên