25/08/2015 00:10 GMT+7

​Khánh thành cổng vào trung tâm lễ hội Khu di tích Đền Hùng

Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 24-8, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, UBND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức lễ khánh thành công trình cổng vào trung tâm lễ hội Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Công trình cổng vào trung tâm lễ hội Khu di tích lịch sử Đền Hùng được xây dựng từ năm 2014, được chia làm 3 tòa, các tòa cách đều nhau 5,3 m, mặt ngoài ốp đá tự nhiên.

Tòa chính ở giữa dài 17,4 m, rộng 9 m, cao 22 m, kích thước cửa vòm chính rộng 7,5 m, cao 7,5 m, hai tầng mái dốc, đầu đao, lợp ngói mui hài.

Tòa phụ hai bên dài 10 m, rộng 6,3 m, cao 13,6 m, kích thước cửa vòm phụ rộng 5 m, cao 6 m, hệ thống mái dốc, đầu đao, lợp ngói mui hài.

Việc khánh thành công trình này là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào cả nước khi hành lễ tri ân công đức các Vua Hùng.

hinh-6-1440558400.jpg

Đền Hùng là nơi hội tụ văn hóa tâm linh của dân tộc. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và lễ hội đền Hùng là thể hiện hết sức cụ thể, sinh động và thiêng liêng truyền thống cố kết cộng đồng của dân tộc Việt Nam.

Lễ hội đền Hùng là một lễ hội lớn mang tầm vóc quốc gia ở Việt Nam; đặc biệt, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Di tích lịch sử đền Hùng được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 1272/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12-8-2009. 

Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên