26/07/2009 08:32 GMT+7

Khánh thành công trình thủy lợi - thủy điện Quảng Trị

V.TOÀN - V.HÙNG
V.TOÀN - V.HÙNG

TT (Quảng Trị, Đà Nẵng) - Ngày 25-7 tại xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn Điện lực VN và UBND tỉnh Quảng Trị đã khánh thành công trình thủy lợi - thủy điện Quảng Trị. Công trình có vốn đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng, công suất 64MW, sản lượng điện trung bình hằng năm đạt 217 triệu kWh.

EXIKkF41.jpgPhóng to

Mô hình tòa nhà 48 tầng ở Đà Nẵng - Ảnh: V.Hùng

TT (Quảng Trị, Đà Nẵng) - Ngày 25-7 tại xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn Điện lực VN và UBND tỉnh Quảng Trị đã khánh thành công trình thủy lợi - thủy điện Quảng Trị. Công trình có vốn đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng, công suất 64MW, sản lượng điện trung bình hằng năm đạt 217 triệu kWh.

Đây là công trình thủy điện lớn nhất tỉnh Quảng Trị được xây dựng trên thượng nguồn sông Rào Quán (gần vùng đất Khe Sanh lịch sử). Ngoài phát điện, công trình còn bổ sung nước tưới hơn 12.000ha ruộng lúa, 1.600ha màu, cung cấp nước sinh hoạt, giảm lũ cho vùng hạ du tỉnh Quảng Trị.

* Sáng 25-7 tại đường Hùng Vương (Q.Hải Châu, Đà Nẵng), Công ty cổ phần địa ốc Viễn Đông VN đã khởi công xây dựng tòa nhà Viễn Đông Meridian gồm hai khu tháp A&B 48 tầng, cao 220m. Dự án có vốn đầu tư 180 triệu USD gồm khu thương mại cao cấp, trung tâm hội nghị quốc tế, khách sạn năm sao, căn hộ cao cấp..., thời gian hoàn thành cuối năm 2012.

V.TOÀN - V.HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên