28/09/2011 13:48 GMT+7

Khánh Hòa: thả 89 động vật hoang dã về rừng

VÕ VĂN TẠO
VÕ VĂN TẠO

TTO - Ngày 27-9, tại khu vực rừng đầu nguồn Ea-Krongru (cách Nha Trang, Khánh Hòa hơn 70km, ở cao độ 600m), đại diện Hạt Kiểm lâm và Ban quản lý rừng phòng hộ thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa phối hợp thả 89 động vật hoang dã về rừng.

ujA505BA.jpgPhóng to

Kiểm lâm thả rùa

y9eDolDk.jpgPhóng to
Thả kỳ đà
Đây là số động vật còn sống trong vụ tạm giữ 108 cá thể động vật hoang dã tàng trữ trái phép tại cơ sở nuôi nhốt ở thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa của ông Lưu Văn Vinh (trú thôn Lạc An, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa), hôm 19-9.

Các động vật hoang dã gồm 9 con kỳ đà hoa (nhóm 2b - hạn chế khai thác và sử dụng vào mục đích thương mại), 50 con rùa (có 20 rùa núi vàng và 6 rùa đất lớn - đều thuộc nhóm 2b), 8 con cầy (chồn) vòi hương, 7 con don (nhím đuôi dài, tiếng địa phương là hón), 15 con rắn ráo. Tất cả được thả rải rác thành nhiều nhóm, tại các vị trí hiểm trở, phù hợp môi trường sống, tránh nguy cơ bị bẫy, bắt trở lại.

Trước đó tại khuôn viên hạt, 19 cá thể đã chết (phần lớn bị thương do dính bẫy), gồm 1 kỳ đà hoa, 2 cầy vòi hương, 16 con don đã được tiêu hủy theo quy trình thú y.

Số động vật thu giữ tại cơ sở của ông Vinh được định giá 18,53 triệu đồng. Ngoài việc tịch thu toàn bộ 108 cá thể thú hoang dã trên, ông Vinh còn bị UBND thị xã Ninh Hòa xử phạt hành chính 15 triệu đồng.

VÕ VĂN TẠO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên