23/11/2018 08:58 GMT+7

Khánh Hòa lập trung đội trực tăng cường phòng chống bão lụt

TRUNG TÂN - THÁI THỊNH -  DUY THANH - MINH TRÂN
TRUNG TÂN - THÁI THỊNH - DUY THANH - MINH TRÂN

TTO - Chính quyền tỉnh Khánh Hòa đang gấp rút triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 9, đồng thời thành lập trung đội trực tăng cường phòng chống lụt bão từ 16h ngày 23-11 đến khi hết nhiệm vụ.

Khánh Hòa lập trung đội trực tăng cường phòng chống bão lụt - Ảnh 1.

Tàu cá của ngư dân tránh bão trong âu tàu của đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa)

Cưỡng chế người trên lồng bè

Chiều 22-11, ông Nguyễn Tiến Luật - phó chủ tịch UBND xã Phước Đồng (TP Nha Trang) - cho biết đã di dời những hộ dân tại bốn vùng có nguy cơ sạt lở cao gồm: xóm Núi (thôn Thành Phát), xóm Mũi (thôn Thành Đạt), khu vực núi Xanh thôn Phước Sơn, Phước Thượng đã được di dời về nhà văn hóa Phú Cường - Phú Thọ cùng các trường học, nhà văn hóa, trụ sở thôn trên địa bàn xã Phước Đồng (TP Nha Trang).

Theo ông Luật, dự kiến trong những ngày tiếp theo xã triển khai di dời 384 hộ, với hơn 1.200 nhân khẩu. Lãnh đạo UBND phường Vĩnh Hòa cho biết dự kiến khoảng 80 hộ dân sống dưới chân núi Cô Tiên, chủ yếu là khu vực Nam Hòn Khô, sẽ được di dời đến nhà người thân, điểm sinh hoạt văn hóa.

Ông Võ Lục Phẩm - phó chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) - cho biết đã triển khai công tác chằng chống nhà cửa, kéo lồng bè vào vùng kín gió. "Đặc biệt vùng vịnh Vân Phong hiện có trên 10.000 lồng bè với hơn 2.000 lao động. 

UBND huyện đã thông báo đến các lãnh đạo địa phương, cử người ra tận lồng bè để thông báo người dân đến 16h chiều mai sẽ kết thúc di dời lồng bè vào vùng an toàn, tất cả mọi người phải vào nơi trú ẩn sau 17h. Sau đó chính quyền địa phương sẽ đi kiểm tra, nếu phát hiện người dân vẫn ở trên lồng bè sẽ tiến hành cưỡng chế" - ông Phẩm nói.

Khánh Hòa lập trung đội trực tăng cường phòng chống bão lụt - Ảnh 2.

Các chiến sĩ đảo Song Tử Tây chằng chống nhà đối phó cơn bão số 9 - Ảnh: NGUYỄN ĐĂNG HỒNG

Điều tiết sớm hồ thủy điện

Tại Phú Yên, ông Trần Hữu Thế - phó chủ tịch UBND tỉnh - cho biết đang theo dõi sát tình hình để chỉ huy vận hành điều tiết sớm các hồ chứa thủy điện. "Mục tiêu của Phú Yên là chủ động điều tiết sớm, tránh để xảy ra lũ nhân tạo do xả lũ muộn gây nên" - ông Thế cho hay.

UBND tỉnh Phú Yên đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra những khu vực xung yếu, nhất là những vùng ven biển ở huyện Đông Hòa (tiếp giáp với huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa), vùng nuôi hải sản và tôm hùm lớn ở thị xã Sông Cầu, để chỉ đạo chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão. "Tỉnh đã chỉ đạo cương quyết sơ tán dân vùng nguy cơ sạt lở, người trên lồng bè nuôi trồng hải sản đúng thời điểm đề ra, đảm bảo an toàn cho người dân" - ông Thế cho hay.

Tại Ninh Thuận, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình chỉ đạo các bên liên quan theo dõi chặt chẽ, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc với các chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Tỉnh này cấm tàu thuyền ra khơi đánh bắt và hoạt động trên biển kể từ 13h ngày 23-11, đồng thời trước 15h cùng ngày 23-11, kiên quyết không để người dân nào ở lại trên tàu thuyền, phương tiện thủy nội địa, lồng bè nuôi trồng thủy sản và thông báo số tàu thuyền còn hoạt động trên biển vào neo đậu nơi các khu tránh trú bão trong và ngoài tỉnh.

"Gió mạnh, mưa lớn, sẽ rất gay go"

Chiều 22-11, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành công điện 1671/CĐ-TTg chỉ đạo tập trung ứng phó với bão số 9 và mưa lũ. Trước đó, buổi sáng, trong cuộc họp trực tuyến về công tác ứng phó cơn bão số 9 sắp đổ bộ vào 14 tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

"Không được chủ quan, xem thường bão, và chỉ đạo các bên liên quan cần chủ động kiểm tra các hồ đập, xem xét lại quy trình vận hành để đảm bảo nước sinh hoạt, sản xuất nhưng không để xảy ra sự cố vỡ đập" - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng một trận bão bình thường như bão số 8 vừa qua nhưng thiệt hại đã vô cùng lớn, vì thế dù bão số 9 không mạnh như bão số 12 năm ngoái, nhưng "khi vào bờ di chuyển chậm, gió mạnh và mưa rất lớn nên sẽ rất gay go", vì thế dù 24-11 bão mới vào bờ nhưng "phải bàn các phương án ngay từ bây giờ".

TRUNG TÂN - THÁI THỊNH - DUY THANH - MINH TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên