19/06/2014 08:20 GMT+7

Khẩn trương xác định nguyên nhân, hướng khắc phục

Q.KHẢI
Q.KHẢI

TT - Ngày 18-6, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân chủ trì cuộc họp với nhiều sở ban ngành và các đơn vị liên quan tìm giải pháp xử lý tình trạng mặt đường Hoàng Sa, Q.1 bị nổ biến dạng.

Nổ khí từ cống thoát nước làm hỏng đườngDân hú vía vì mặt đường phát nổ, bốc khói và nứt toác

Theo đó, ông Quân yêu cầu các đơn vị thành lập tổ công tác gồm Sở Giao thông vận tải, Sở Khoa học công nghệ, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước... khẩn trương kiểm tra hiện trường xác định nguyên nhân, đề xuất hướng xử lý và kiểm tra thiết kế của các giếng CSO trên toàn tuyến Nhiêu Lộc - Thị Nghè báo cáo lại cho UBND TP trước ngày 15-7.

Tại cuộc họp, nhiều ý kiến ban đầu được đưa ra về nguyên nhân gây mặt đường bị nổ biến dạng như: do khí không thoát, bị nén nên tạo áp lực cao phát nổ; nhiều tiệm rửa xe để tràn dầu nhớt xuống cống tích tụ lâu ngày phát nổ; thiết kế các giếng CSO bị lỗi: thiếu hoặc bố trí sai lỗ thoát khí…

Trước đó, Tuổi Trẻ thông tin mặt đường trên đường Hoàng Sa, Q.1 (gần cầu Bùi Hữu Nghĩa) phát nổ, biến dạng và xuất hiện nhiều vết nứt, lún sụt. Vụ nổ trên là vụ nổ thứ 3 trên địa bàn TP được cho là có liên quan đến quá trình tích tụ khí dưới hệ thống công trình ngầm chôn sâu dưới mặt đường.

Q.KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên