25/08/2025 19:50 GMT+7

Khẩn trương giải quyết vụ án sạt trượt Khu công nghiệp Nhân Cơ

UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc với chủ đầu tư dự án Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông trong Khu công nghiệp Nhân Cơ, để chỉ đạo giải quyết các vướng mắc khiến dự án có nguy cơ chậm tiến độ.

Khẩn trương giải quyết vụ án sạt trượt Khu công nghiệp Nhân Cơ - Ảnh 1.

Vụ sụt lún gói thầu 02XL làm hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ ngưng trệ, kéo chậm dự án điện phân nhôm do Công ty Trần Hồng Quân triển khai - Ảnh: TÂM AN

Ngày 25-8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên chủ trì cuộc họp với Công ty TNHH luyện kim Trần Hồng Quân về nhiều vướng mắc tại Khu công nghiệp Nhân Cơ, có thể làm chậm tiến độ dự án Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông.

Chưa có chính sách hoàn chỉnh

Theo kế hoạch, Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông sẽ đi vào hoạt động từ 1-7-2026. Tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa có khung chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư hoàn chỉnh.

Trước khi sáp nhập tỉnh, UBND Đắk Nông đã xây dựng dự thảo nghị quyết hỗ trợ, được Sở Tư pháp thẩm định và trình lên cấp có thẩm quyền. Tuy nhiên do sáp nhập diễn ra sớm hơn dự kiến, HĐND tỉnh chưa kịp thông qua.

Hiện UBND Lâm Đồng đã giao Sở Tài chính rà soát, kế thừa nội dung này để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Dù vậy doanh nghiệp kiến nghị cần đẩy nhanh tiến trình. Ông Trần Hồng Quân, chủ tịch hội đồng thành viên Công ty luyện kim Trần Hồng Quân, cho rằng nếu chậm, chính sách không kịp áp dụng sẽ ảnh hưởng kế hoạch vận hành nhà máy.

"Mỗi ngày dự án chậm lại là thiệt hại kinh tế rất lớn", ông nói.

Khẩn trương giải quyết vụ án sạt trượt Khu công nghiệp Nhân Cơ - Ảnh 2.

Ông Trần Hồng Quân, chủ tịch hội đồng thành viên Công ty luyện kim Trần Hồng Quân - Ảnh: M.V

Một vướng mắc khác là xử lý sự cố sạt trượt tại Khu công nghiệp Nhân Cơ, nơi đặt nhà máy luyện kim nhôm, yếu tố then chốt để triển khai phân kỳ 3 dự án.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2018-2020 đã 5 lần xảy ra sạt trượt đất đắp mái ta luy âm tại gói thầu 02XL Khu công nghiệp Nhân Cơ.

Từ năm 2021 cơ quan chức năng khởi tố, điều tra. Đến tháng 1-2025 Sở Xây dựng Đắk Nông (nay là Lâm Đồng) mới công bố kết quả giám định nguyên nhân. Nhưng tháng 6-2025 TAND cấp cao TP.HCM hủy bản án sơ thẩm, yêu cầu điều tra, xét xử lại.

Đề nghị công an xác nhận được tiếp tục dự án ở khu vực sạt trượt

Đại diện Công ty luyện kim Trần Hồng Quân cho biết hơn 4 năm chờ đợi khiến doanh nghiệp không thể khắc phục sự cố, mặt bằng thi công bị đình trệ.

Hiện trường đã khảo sát, khoan kiểm định nhiều lần và xác định nguyên nhân, việc điều tra lại chỉ còn liên quan trách nhiệm dân sự. Nếu tiếp tục dừng khắc phục, nguy cơ chậm tiến độ và mất an toàn rất lớn.

Ông Phan Dương Cường, trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Lâm Đồng, đề nghị các sở ngành làm việc với Công an tỉnh để xác định có cần duy trì bảo vệ hiện trường sạt trượt tại Khu công nghiệp Nhân Cơ, hay có thể dừng để tiếp tục hoạt động kinh tế.

Khẩn trương giải quyết vụ án sạt trượt Khu công nghiệp Nhân Cơ - Ảnh 3.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên yêu cầu Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp đẩy nhanh tiến độ xử lý các vấn đề liên quan đến dự án Khu công nghiệp Nhân Cơ - Ảnh: M.V.

Ông Phạm Thanh Hùng, phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho rằng quá trình điều tra vụ án không làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

Đến nay cơ quan công an đã thôi bảo vệ hiện trường, nên các đơn vị có thể thực hiện tiếp các hạng mục của dự án song song với quá trình điều tra của cơ quan công an mà không gây ảnh hưởng lẫn nhau.

Liên quan đến trao đổi của cơ quan công an, đại diện Công ty Trần Hồng Quân cho rằng mới đây làm việc tại Khu công nghiệp Nhân Cơ thì việc bảo vệ hiện trường vụ án vẫn còn. Do đó để xác định có thể triển khai dự án thì công ty sẽ có văn bản xin xác nhận của Công an tỉnh Lâm Đồng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên yêu cầu Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Lâm Đồng làm rõ vướng mắc tại hiện trường vụ án, đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án để không làm chậm dự án điện phân nhôm.

Dự án Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông (huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông cũ) được xem là công trình công nghiệp trọng điểm của Tây Nguyên trong giai đoạn tới. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 690 triệu USD, tương đương hơn 15.000 tỉ đồng.

Có cần tiếp tục bảo vệ hiện trường vụ án sạt trượt Khu công nghiệp Nhân Cơ? - Ảnh 5.Không hạ mực nước hồ thủy lợi để 'đẩy nhanh tiến độ hồ chứa bùn đỏ' Nhà máy Alumin Nhân Cơ

Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông không chấp thuận việc hạ mực nước hồ thủy lợi để 'đẩy nhanh tiến độ hồ chứa bùn đỏ' Nhà máy Alumin Nhân Cơ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất