28/08/2020 20:08 GMT+7

Khám xét nhà chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Sau khi Viện kiểm sát phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét nhà riêng ông Nguyễn Đức Chung.

Tối 28-8, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND TP Hà Nội, tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

Bộ Công an cho biết việc khám xét để phục vụ điều tra vụ án "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước".

Cuộc khám xét có sự tham gia của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Cuộc khám xét bắt đầu từ lúc 19h20. 

Khám xét nhà chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đến khám xét nhà ông Chung có khoảng 10 người, đi trên 2 xe biển xanh - Ảnh: DANH TRỌNG

Theo ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ Online, lực lượng chức năng thực hiện lệnh khám xét có khoảng 10 người đi trên 2 xe biển xanh, không có ông Chung đi cùng. 

Sau khoảng 10 phút liên hệ, 1 người phụ nữ từ bên trong nhà bước ra mở cổng cho cơ quan chức năng vào làm việc. 

Phía bên trong tầng 1 và tầng 3 của ngôi nhà sáng đèn. Trước đó, theo phóng viên ghi nhận, nhiều ngày nhà ông Chung luôn đóng kín cổng. 

Khám xét nhà chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Ảnh 3.


Khám xét nhà chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Ảnh 4.

Rất đông người hiếu kỳ đứng xem lực lượng chức năng khám nhà ông Chung - Ảnh: DANH TRỌNG

21h25, cơ quan chức năng thực hiện xong việc khám xét nhà chủ tịch Nguyễn Đức Chung. Lúc ra về, cơ quan chức năng mang theo nhiều tập tài liệu. 


Cơ quan chức năng thực hiện xong việc khám xét và rời khỏi nhà ông Chung - Video: DANH TRỌNGCùng ngày, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam (4 tháng), lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, quy định tại điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Liên quan vụ án này Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với các ông:

- Nguyễn Anh Ngọc (46 tuổi), trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, đang công tác tại phòng thư ký biên tập, tổ giúp việc UBND TP Hà Nội;

- Nguyễn Hoàng Trung (37 tuổi), trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, là lái xe của ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND TP Hà Nội, đồng thời là chuyên viên phòng thư ký - biên tập, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội;

- Phạm Quang Dũng (37 tuổi), trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, là cán bộ công an của C03, Bộ Công an. Hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước của ông Chung và đồng phạm có liên quan đến vụ án Nhật Cường.

Trước đó, ngày 11-8-2020, ông Nguyễn Đức Chung đã bị Bộ Chính trị và Thủ tướng tạm đình chỉ các chức vụ để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông trong một số vụ án theo quy định của pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung Khởi tố, bắt tạm giam chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

TTO - Ngày 28-8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam (4 tháng) đối với ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND TP Hà Nội để điều tra hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên