23/12/2013 10:20 GMT+7

Khám phá mới về cơ chế gây bệnh của HIV

SƠN HÀ (Theo Science và Nature)
SƠN HÀ (Theo Science và Nature)

TT - Các nhà khoa học Mỹ vừa phát hiện cơ chế căn bản cho phép virút HIV phá hủy hệ miễn dịch và gây bệnh AIDS, có thể dẫn tới các đột phá mới trong việc chữa trị căn bệnh ảnh hưởng đến 35 triệu người trên toàn thế giới.

Nghiên cứu của Viện Gladstone (San Francisco, Mỹ) cho thấy trong cơ thể người, virút HIV tấn công các tế bào CD4 T nhưng bất thành. Song khi đó, các tế bào này sản sinh ra một loại enzyme có tên caspase-1, khiến chúng tự hủy diệt, hệ miễn dịch bị tổn hại. “Các tế bào này tự sát trong nỗ lực bất thành để bảo vệ vật chủ” - bác sĩ Warner Greene thuộc Viện Gladstone cho biết.

Giới chuyên gia cho biết việc các tế bào CD4 T bị phá hủy do hiện tượng “tự sát” chứ không phải là hành vi “sát hại” của virút HIV là một phát hiện quan trọng. Nhóm nghiên cứu đang thử nghiệm việc ngăn chặn hành vi “tự sát” này bằng các loại thuốc ngăn chặn enzyme caspase-1.

SƠN HÀ (Theo Science và Nature)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên