24/02/2017 01:17 GMT+7

Khám bệnh từ 7h để giảm quá tải

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Bắt đầu từ ngày 23-2, Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) bắt đầu mở khám từ 7h hằng ngày, sớm hơn một giờ so với trước để giải tỏa áp lực quá tải.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm hỏi bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn ngày 22-2 - Ảnh: Tuấn Dũng
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm hỏi bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn ngày 22-2 - Ảnh: Tuấn Dũng

Trước đó, ngày 22-2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến kiểm tra Bệnh viện Xanh Pôn, nhiều người bệnh được bộ trưởng hỏi ngẫu nhiên đều phàn nàn quy trình khám bệnh của bệnh viện là chậm.

Theo ông Nguyễn Đình Hưng - giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn, ngay sau chuyến kiểm tra của bộ trưởng, lãnh đạo bệnh viện đã họp, quyết định mở thêm hai bàn lấy máu xét nghiệm, thay đổi quy trình để trả kết quả xét nghiệm sớm hơn cho người bệnh.

Khảo sát của Viện Chiến lược chính sách y tế tại Bệnh viện Xanh Pôn, trước cuộc kiểm tra của bộ trưởng, cho biết còn trên 23% người bệnh chưa hài lòng về chất lượng dịch vụ của bệnh viện này.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên