02/11/2018 09:20 GMT+7

Khai trương trung tâm tiêm chủng quy mô nhất khu vực Nam Bộ

Thùy Dương
Thùy Dương

TTO - Đó là Trung tâm tiêm chủng văc xin dành cho trẻ em và người lớn (VNVC) Công viên Thanh Lễ, Bình Dương, mới được khai trương ngày 31-10.

Khai trương trung tâm tiêm chủng quy mô nhất khu vực Nam Bộ - Ảnh 1.

Khánh thành VNVC Công viên Thanh Lễ (Bình Dương). Ảnh: D.P.

Trung tâm có tổng diện tích khuôn viên lên đến 4.500m2 với 50 phòng khám và tiêm. Trung bình mỗi ngày trung tâm có thể phục vụ đến 3.000 lượt khách. Trung tâm có khu vui chơi và chờ sau tiêm, khu phòng chức năng dành cho mẹ và bé sơ sinh (phòng pha sữa, phòng cho bé bú, phòng thay tã, toilet riêng biệt cho bé…) hiện đại và tiện lợi.

Khai trương trung tâm tiêm chủng quy mô nhất khu vực Nam Bộ - Ảnh 2.

VNVC Công viên Thanh Lễ có khu vui chơi tiện ích cho bé lúc chờ tiêm và sau tiêm. Ảnh: D.P.

 Đi cả trăm km để được chích ngừa

Ngồi trong phòng cho bé bú của trung tâm này, chị T.T.T, 30 tuổi, ngụ ở Lộc Ninh, Bình Phước cho biết, chị sinh con tại một bệnh viện tư ở TP.HCM. Trước đó, những lần đến ngày chích ngừa văc xin 6 trong 1, chị đều đưa con từ Bình Phước lên tận TP.HCM để chích ngừa. Đưa con đi hàng trăm cây số chị thấy rất cực, vất vả nhưng chị lại không yên tâm khi để con chích ngừa ở gần nhà. Đến gần ngày chích mũi thứ 3 văc xin  6 trong 1 của con, chị mới biết tại Bình Dương có một Trung tâm tiêm chủng sắp khai chương. 

Đúng ngày trung tâm khai trương, chị đưa con đến chích ngừa và thấy rất hài lòng khi cơ sở vật chất sạch đẹp, rộng rãi, đội ngũ nhân viên y tế hướng dẫn, tư vấn, chăm sóc tận tình, giá văc xin còn thấp hơn ở bệnh viện tư con chị chích ngừa trước đó. Và khoảng cách đưa con đi chích ngừa cũng gần hơn được 50km.  

Ngồi gần đó, chị L.T.H, 25 tuổi, ngụ ở Bến Cát, Bình Dương đang đút cháo cho con gái chị mới được 9 tháng tuổi, mới vừa được chích ngừa cúm tại trung tâm. Chị H. tỏ vẻ ngạc nhiên khi có một trung tâm văc xin phục vụ khách hàng nhiệt tình như " thế giới di động". 

Sáng sớm, chị địu con và chạy xe máy hơn 30 km từ nhà đến đây để chích ngừa. Vừa bế con vào trung tâm, chị đã thấy có nhân viên bảo vệ lấy dù che nắng cho hai mẹ con chị. Nhân viên hướng dẫn, tư vấn hai mẹ con chị rất nhiệt tình. Trước lúc tiêm văc xin cho con chị, nhân viên thực hiện chích ngừa còn đưa văc xin cho chị xem, đọc tên văc xin, nước nào sản xuất.

Khai trương trung tâm tiêm chủng quy mô nhất khu vực Nam Bộ - Ảnh 3.

Những bé đầu tiên tiêm ngừa tại VNVC Công viên Thanh lễ. Ảnh: D.P.

Phòng ngừa bệnh tốt hơn

Tại buổi lễ khai trương, ông Ngô Chí Dũng, chủ tịch Hội đồng quản trị, tổng giám đốc Công ty cổ phần văc xin Việt nam, cho biết tại Việt nam còn nhiều trẻ em và người lớn chưa được tiếp cận với tiêm phòng đầy đủ, đúng lịch, chưa được tiếp cận với hệ thống tiêm chủng văc xin cao cấp. Tiếp nối thành công của 5 trung tâm tiêm chủng tại Hà nội, TP.HCM, Đồng Nai, ngày 31-10 hệ thống tiêm chủng VNVC khai trương thêm hai trung tâm tiêm chủng là trung tâm này và VNVC Lê Đại Hành, Q.11, TP.HCM,  nâng tổng số trung tâm của hệ thống VNVC lên 7 trung tâm. Mỗi ngày hệ thống VNVC có khả năng đáp ứng cho 10.000-15.000 khách hàng. Trong tương lai gần, VNVC tiếp tục mở rộng hệ thống trung tâm trên nhiều tỉnh, thành của toàn quốc với mục tiêu không để người dân phải đi xa tiêm chủng.

Khai trương trung tâm tiêm chủng quy mô nhất khu vực Nam Bộ - Ảnh 4.

Ông Ngô Chí Dũng, chủ tịch Hội đồng quản trị, tổng giám đốc Công ty cổ phần văc xin Việt nam. Ảnh: D.P.

Phát biểu tại buổi lễ,  PGS.TS Trần Đắc Phu, cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho rằng văc xin đã cứu sống được rất nhiều người, đã thanh toán, loại trừ một số bệnh truyền nhiễm. Để giảm số mắc, chết các bệnh truyền nhiễm gây dịch, Bộ Y tế mong muốn người dân được tiêm chủng nhiều loại văc xin. 

Hiện nay, tại Việt Nam có khoảng 30 loại văc xin. Tuy nhiên, với nguồn lực nhất định, chương trình tiêm chủng quốc gia, thực hiện tiêm chủng miễn phí cho người dân hiện mới chỉ thực hiện được 10 loại văc xin cơ bản nhất, nguy hiểm nhất. Ông Phu cũng cho biết thêm nếu muốn đưa một loại văc xin vào chương trình tiêm chủng mở rộng để tiêm miễn phí cho người dân phải tốn khoảng 400 tỷ đồng/ năm. Tỉnh Bình Dương là tỉnh có đông dân cư, có nhiều khu công nghiệp, nhiều bà mẹ phải đi làm ca kíp nên trung tâm này đi vào hoạt động không chỉ phục vụ cho người dân tỉnh Bình Dương mà còn phục vụ cho cả miền Đông Nam Bộ.

TS Nguyễn Hoàng Tùng, phó viện trưởng viện kiểm định quốc gia văc xin và sinh phẩm y tế nhận xét đây trung tâm tiêm chủng dịch vụ đầu tiên được trang bị 100% hệ thống các kho lạnh đạt chuẩn GSP tại tất cả các trung tâm tiêm chủng.

Theo ông Ngô Tùng Châu, phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Dương có nhiều nhà trọ, công nhân nên dễ xảy ra dịch bệnh. Có một trung tâm tiêm chủng như vậy tại Bình Dương sẽ giúp cho người dân được tiếp cận dễ hơn với các loại văc xin, phòng ngừa các bệnh tốt hơn.

Thùy Dương
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên