01/08/2015 05:00 GMT+7

​Khai mạc Ngày hội tư vấn xét tuyển ĐH, CĐ 2015

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

TTO - 8g sáng nay 1-8, Ngày hội tư vấn xét tuyển ĐH, CĐ 2015 do Tuổi Trẻ phối hợp cùng Bộ GD-ĐT tổ chức sẽ chính thức khai mạc tại Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM).

Học sinh xem phụ trương chọn ngành do báo Tuổi Trẻ phát tặng miễn phí trong ngày hội - Ảnh: Quang Định

Ngày hội sẽ diễn ra liên tục từ 8g đến 17g trong hai ngày 1 và 2-8 tại khuôn viên Trường ĐH Bách khoa (268 Lý Thường Kiệt, quận 10, TP.HCM).

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2015 do báo Tuổi Trẻ và Bộ GD-ĐT phối hợp tổ chức trên khắp các tỉnh thành kéo dài từ tháng 1-2015 đến nay, cung cấp thông tin và tư vấn trực tiếp cho hơn 150.000 học sinh, phụ huynh.

Các hoạt động nổi bật tại ngày hội:

- Hai khu vực tư vấn chung của ban tổ chức chia theo nhóm ngành: khu vực nhóm ngành Khoa học xã hội - Kinh tế tài chính - Luật - Y dược - Quân đội công àn và Khoa học tự nhiên - Kỹ thuật - Nông lâm - Công nghệ. Thành phần ban tư vấn đến từ Bộ GD-ĐT và các chuyên gia đến từ các trường ĐH lớn tại TP.HCM. Tại hai khu vực này, thí sinh sẽ được tư vấn chi tiết về quy chế tuyển sinh, cách ghi nguyện vọng xét tuyển, hình thức nộp hồ sơ, lựa chọn nghề nghiệp, định hướng chọn trường phù hợp với mức điểm và sở thích của thí sinh.

- 123 gian tư vấn của hơn 100 trường ĐH, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp, trường nghề và các đơn vị giáo dục. Các trường sẽ cung cấp chi tiết các thông tin liên quan đến phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu, cơ hội nghề nghiệp, điều kiện học tập, hướng dẫn cách ghi hồ sơ cũng như tiếp nhận hồ sơ xét tuyển. Nhiều trường bố trí cán bộ tư vấn “1 kèm 1” cho thí sinh đến gian tư vấn của mình.

- Ba khu vực hướng dẫn ghi hồ sơ xét tuyển.

- Khu vực máy tính hướng dẫn thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến.

Gian hàng của các trường đông nghịt học sinh và phụ huynh đến tham quan, tìm hiểu - Ảnh: Quang Định
Chị Nguyễn Thị Thủy (Q.12, TP.HCM) bật khóc khi đặt câu hỏi về trường hợp con mình bị hạnh kiểm trung bình, sợ không được xét vào ĐH - Ảnh: Quang Định
Cô Trần Kim Liễu (tỉnh Tây Ninh) đặt câu hỏi với thầy cô trong ban tư vấn trong ngày hội tư vấn xét tuyển ĐH, CĐ 2015 tại Trường ĐH Bách Khoa (ĐH QG TP.HCM) sáng 1-8 - Ảnh: Quang Định
TS Tăng Hữu Tân - Trưởng ban tuyển sinh Trường ĐH Tôn Đức Thắng, tư vấn cho phụ huynh và học sinh trong ngày hội tư vấn xét tuyển ĐH, CĐ 2015 tại Trường ĐH Bách Khoa (ĐH QG TP.HCM) sáng 1-8 - Ảnh: Quang Định
Th.S Lê Ngọc Tứ - Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tư vấn cho phụ huynh và học sinh trong ngày hội tư vấn xét tuyển ĐH, CĐ 2015 tại Trường ĐH Bách Khoa (ĐH QG TP.HCM) sáng 1-8 - Ảnh: Quang Định

Nhộn nhịp từ 6g30 sáng

6g30 sân trường ĐH Bách khoa TP.HCM đã có khá nhiều thí sinh và phụ huynh, hầu hết không phải người ở TP.HCM. 

Dẫn con gái và nhóm bạn của con đi thăm các gian hàng của các trường ĐH, bà Nguyễn Thị Lan, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, cho biết: "Mẹ con tôi và 3 đứa bạn của con lên xe tốc hành từ lúc 3g sáng. Xe đưa đến cổng trường ĐH Bách khoa lúc 6g hơn. Không ngờ 8g mới khai mạc".

7g sáng, xe đưa 53 học sinh Trường THPT Quang Trung, Củ Chi, TP.HCM đã tiến vào sân trường ĐH Bách Khoa. Thầy giáo Nguyễn Văn Cải, phó hiệu trưởng Trường Quang Trung, cười rất tươi: "5g30 xe của thầy trò chúng tôi đã khởi hành rồi, đi sớm để tránh kẹt xe ở cửa ngõ TP".

7g30, các loại xe 45 chỗ, 30 chỗ chở học sinh các trường: THPT Lai Vung 1 (Đồng Tháp); THPT Gò Công Đông (Tiền Giang); THPT Nguyễn Chí Thanh (Tiền Giang)...nối đuôi nhau đến điểm diễn ra ngày hội.

"Trường chúng tôi có 3 xe đưa 110 học sinh lên TP.HCM tham gia ngày hội. Ngoài ra còn có hơn 40 học sinh tham gia nhưng không đi chung xe của trường mà phụ huynh tự đưa đi. Trong đó có một số phụ huynh đưa con em lên TP.HCM ở trọ từ 2,3 ngày nay chờ tham gia ngày hội xong là nộp hồ sơ dự tuyển vào trường ĐH. Những phụ huynh này không muốn phải đi lên TP.HCM nhiều lần", thầy giáo Đoàn Công Thuận - bí thư Đoàn Trường THPT Gò Công Đông, cho biết.

8g sáng, hội trường A5 đông nghịt người gồm cả phụ huynh và học sinh, giáo viên ngồi chờ dự lễ khai mạc ngày hội. Trong lúc đó, ngoài sân trường, tại khu vực các gian hàng, lượng học sinh và phụ huynh đến ngày một đông. Bắt đầu từ 8g30, những ai muốn di chuyển đến các gian hàng đều phải nhích từng bước một vì lượng người quá đông.

Khác hẳn với Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp, trong Ngày hội xét tuyển ĐH, CĐ 2015 hôm nay, tư vấn viên ở các trường ĐH,CĐ đã phải làm việc cật lực vì học sinh, phụ huynh liên tục vào xin tư vấn.

Đặc biệt, ở những gian hàng của các trường như: ĐH Bách Khoa TP.HCM, ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ĐH KHTN, ĐH KHXH và NV (ĐH Quốc gia TP.HCM)...dù có rất nhiều tư vấn viên nhưng vẫn quá tải. Không chỉ tư vấn viên, thí sinh và phụ huynh cũng đổ mồ hôi ròng ròng do lượng người tham gia quá đông...

Hoàng Hương

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM tư vấn cho thí sinh tại ngày hội tư vấn xét tuyển ĐH, CĐ 2015 tại Trường ĐH Bách Khoa (ĐH QG TP.HCM) sáng 1-8 - Ảnh: Quang Định
Tình nguyện viên Trường Đại học Quốc tế (ĐHQG TP.HCM) tư vấn cho phụ huynh và học sinh ngày hội tư vấn xét tuyển ĐH, CĐ 2015 tại Trường ĐH Bách Khoa (ĐH QG TP.HCM) sáng 1-8 - Ảnh: Quang Định
Học sinh và phụ huynh xem triển lãm thông tin tại ngày hội tư vấn xét tuyển ĐH, CĐ 2015 tại Trường ĐH Bách Khoa (ĐH QG TP.HCM) sáng 1-8 - Ảnh: Quang Định
Đại học Tôn Đức Thắng tư vấn cho học sinh trong ngày hội - Ảnh: Quang Định
Trường Đại học Kinh tế - Luật TP.HCM tư vấn cho học sinh và phụ huynhsáng 1-8 - Ảnh: Quang Định
Sinh viên trường ĐH Quốc tế ĐHQG TP.HCM tư vấn cho phụ huynh, thí sinh về các ngành của trường mình - Ảnh: Thuận Thắng
Các bạn học sinh xem chỉ tiêu xét tuyển của ĐH Ngân hàng TP.HCM - Ảnh: Thuận Thắng
MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên