12/02/2026 21:30 GMT+7

Khai mạc Hội hoa xuân TP.HCM, người dân ngắm bonsai, xem ngựa diễu hành

Tối 12-2 (tức 25 Tết), TP.HCM chính thức khai mạc Hội hoa xuân lần thứ 46, với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình” tại công viên Tao Đàn (phường Bến Thành, TP.HCM).

Khai mạc Hội hoa xuân TP.HCM, người dân ngắm bonsai, xem ngựa diễu hành - Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội hoa xuân TP.HCM tại công viên Tao Đàn tối 12-2. Phía sau là ba linh vật ngựa nổi bật - một trong những điểm nhấn của Hội hoa xuân năm nay

Theo đó, Hội hoa xuân 2026 sẽ mở cửa phục vụ người dân thành phố, du khách đến ngày 22-2 (tức mùng 6 tháng giêng), tại công viên Tao Đàn (phường Bến Thành, TP.HCM).

Phát biểu khai mạc, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường nhận định suốt gần nửa thế kỷ, Hội hoa xuân không chỉ là một sự kiện văn hóa mà đã trở thành một phần hồn cốt, địa chỉ nhất định phải đến, không thể thiếu của người dân thành phố và du khách mỗi độ Tết đến xuân về.

“Bước sang năm Bính Ngọ 2026 với hình tượng linh vật là những chú ngựa dũng mãnh, thành phố chúng ta mang theo thông điệp về sự bứt phá và vươn xa.

Hội hoa xuân năm nay không chỉ là nơi trình diễn sắc màu của hàng ngàn kỳ hoa dị thảo, những tác phẩm nghệ thuật kỳ công từ bàn tay tài hoa của các nghệ nhân khắp mọi miền mà còn là minh chứng cho sức sống mãnh liệt, tinh thần lạc quan và sự đoàn kết của nhân dân thành phố mang tên Bác”, ông Bùi Xuân Cường nói.

hoa - Ảnh 2.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường (giữa), Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Nguyễn Ngọc Hồi (trái) tham quan Hội hoa xuân

Theo ban tổ chức, điểm nhấn của lễ hội năm nay là tổ chức diễu hành - trình diễn nghệ thuật với các giống ngựa quốc tế hằng đêm tại công viên Tao Đàn. Đây là tiết mục lần đầu xuất hiện sau 45 năm tổ chức.

Khai mạc Hội hoa xuân TP.HCM, người dân ngắm bonsai, xem ngựa diễu hành - Ảnh 3.

Những chú ngựa giống quốc tế xuất hiện tại lễ khai mạc tối 12-2. Hội hoa xuân sẽ tổ chức diễu hành - trình diễn nghệ thuật với các chú ngựa này hằng đêm tại công viên Tao Đàn

Bên cạnh đó, ban tổ chức còn tổ chức trang trí không gian hoa, trưng bày - triển lãm và các hoạt động dự thi nghệ thuật trong lĩnh vực hoa kiểng.

Các hiện vật tham gia đều đạt tiêu chuẩn, thuộc nhiều bộ môn như: hoa mai, bonsai, tiểu cảnh, non bộ, hoa lan, hoa sứ, cá cảnh, hồ thủy sinh - hồ cạn; cây kiểng tổng hợp, cây kiểng có trái, cây quý hiếm; đá cảnh, gỗ lũa, cùng hội thi chim hót.

Khu vực cổng Trương Định sẽ trang trí theo các chủ đề đại cảnh "Sắc Ngọ nghinh xuân", trục "Vinh quy bái tổ", trung cảnh "Bóng câu non nước", trục "Mai vàng tiến vua", tiểu cảnh 1 "Sứ giả đất trời", tiểu cảnh 2 "Non sông cẩm tú", tiểu cảnh 3 "Mê cung gấm hoa", tiểu cảnh 4 "Đảo hoa nhiệt đới", tiểu cảnh 5 "Hoa hội đồng lòng".

Khu vực cổng Nguyễn Thị Minh Khai có cổng "Vạn mã nghênh xuân", vườn hình học, đại cảnh "Tuấn mã phi vân", trục vườn lan, vườn "Hoa khổng lồ".

hoa - Ảnh 4.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường chụp ảnh kỷ niệm cùng bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh và cháu Nguyễn Đăng Khoa (người dân tham quan Hội hoa xuân)

Đến Hội hoa xuân TP.HCM ngắm bon-sai, xem ngựa diễu hành - Ảnh 5.Lộ diện linh vật ngựa TP.HCM

Linh vật ngựa TP.HCM được lấy ý tưởng từ hình tượng ngựa chiến của Thánh Gióng, biểu tượng cho sức mạnh, uy lực, dũng mãnh vươn lên.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên