03/09/2016 09:24 GMT+7

Khai giảng năm học mới tại trường THPT Võ Văn Kiệt

MAI HOA
MAI HOA

TTO - Sáng 3-9, tại trường THPT Võ Văn Kiệt (Q.8, TP.HCM) đã diễn ra lễ khai giảng năm học mới 2016-2017 và khánh thành tượng đài cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Trường THPT Võ Văn Kiệt, Q.8, TP.HCM khang trang được đưa vào sử dụng cho năm học mới được khai giảng sáng 3-9 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Trường THPT Võ Văn Kiệt, Q.8, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tới dự buổi lễ cùng hơn 1.000 học sinh của trường có Ủy viên trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang, lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo, lãnh đạo Quận ủy, UBND Q.8 và người thân trong gia đình cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Năm học này là năm học thứ 2 trường đi vào hoạt động. Trường tuyển sinh 652 học sinh lớp 10, với điểm chuẩn cao thứ 2 trong số 6 trường THPT tại quận 8, nâng tổng số học sinh hiện tại của trường lên 1.259 em (khối 10 và 11).

Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường là 83 người, trong đó có 65 cán bộ, giáo viên.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang phát biểu tại lễ khai giảng Trường THPT Võ Văn Kiệt, Q.8, TP.HCM sáng 3-9 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang phát biểu tại lễ khai giảng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trường được khởi công từ tháng 6-2014, trên diện tích gần 9.000m2. Tổng mức đầu tư gần 96 tỉ đồng bằng vốn ngân sách thành phố, với quy mô 1 trệt 3 lầu, 42 phòng học và đầy đủ các phòng chức năng.

Ngoài ra, trong quá trình xây dựng, trường đã nhận được sự ủng hộ về vật chất và tinh thần từ phía gia đình cố Thủ tướng.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, ông Tất Thành Cang cho biết năm học này, toàn thành phố tăng thêm khoảng 85.000 học sinh. Mặc dù đã xây dựng mới nhiều trường, với tổng số hơn 1.600 phòng học nhưng nhìn chung vẫn chưa thật đầy đủ.

Học sinh lớp 10 vừa vào nhập học Trường THPT Võ Văn Kiệt, Q.8, TP.HCM xinh tươi trong ngày khai giảng sáng 3-9 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Học sinh lớp 10 Trường THPT Võ Văn Kiệt, Q.8, TP.HCM xinh tươi trong ngày khai giảng sáng 3-9 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Cang nhắc lại, từ năm 1976, khi đất nước vừa thống nhất, bác Võ Văn Kiệt khi đó là Bí thư Thành ủy TP đã khẳng định, thành phố dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho học sinh, thanh thiếu niên và nhi đồng thành phố. “Thành phố soi thấy tương lai rất sáng của mình trên vầng trán các em”.

Ông Cang mong muốn các học sinh trường THPT Võ Văn Kiệt luôn đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong học tập, xây dựng ngôi trường mang tên cố Thủ tướng ngày càng phát triển.

MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên