29/05/2015 00:10 GMT+7

​Khách quốc tế đến Việt Nam giảm

Nguồn: Tổng cục Thống kê
Nguồn: Tổng cục Thống kê

Trong 5 tháng đầu năm nay, khách du lịch đến từ nhiều thị trường giảm so với cùng kỳ năm trước, khiến cho tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam giảm 12,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, lượng khách quốc tế đến nước ta trong 5 tháng đầu năm ước tính đạt 3.275.200 lượt người, giảm 12,6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách đến bằng đường hàng không đạt 2.693.700 lượt người, giảm 9,8%; khách đến bằng đường bộ đạt 555.700 lượt người, giảm 23,1%; khách đến bằng đường biển đạt 25.800 lượt người, giảm 34,4%.

Đáng chú ý, trong 5 tháng đầu năm nay, khách đến từ châu Á đạt 2.152,4 nghìn lượt người, giảm 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó giảm mạnh nhất là Campuchia, đạt 106.000 lượt khách, giảm 37,6%; Lào giảm 30,6%; Trung Quốc giảm gần 30%; Thái Lan giảm 29,1%;  Philippines giảm 16,3%...

Bên cạnh đó, một số thị trường khách đến Việt Nam tăng trong 5 tháng qua là: Hàn Quốc đạt 480.000 lượt khách, tăng 35,3%; Singapore đạt 86.600 lượt khách, tăng 6,2%.

hinh-2-1432885003.jpg

Khách đến nước ta từ châu Âu ước tính đạt 525.000 lượt người, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: khách đến từ Nga giảm 16,5%; Pháp và Anh đều giảm 6%; Hà Lan giảm 2,9%.

Một số quốc gia châu Âu có lượng khách đến nước ta tăng là: Đức đạt 68.200 lượt người, tăng 0,6%; Ý 16.800 lượt người, tăng 4,5%.

Khách đến từ châu Mỹ đạt 267.500 lượt người, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: khách đến từ Hoa Kỳ tăng 4%; khách đến từ châu Úc đạt 148.900 lượt người, giảm 9,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Nguồn: Tổng cục Thống kê
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: khách du lịch