19/02/2013 04:26 GMT+7

Khách quốc tế đến TP.HCM tăng 8%

L.NAM
L.NAM

TT - Theo Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP.HCM, lượng khách quốc tế đến TP.HCM trong dịp Tết Quý Tỵ 2013 ước tăng khoảng 8% so với cùng kỳ 2012.

DsTUjS6X.jpgPhóng to
Một du khách quốc tế chụp hình ở khu chợ hoa xuân bến Bình Đông, Q.8, TP.HCM ngày 8-2 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong đó, JTB T&T có lượng khách tăng nhiều nhất (30%), kế đến là Saigontourist (14%). Các công ty còn lại tăng bình quân 5-10%. Doanh thu từ khách quốc tế của các công ty cũng tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cục Hàng không VN cho biết trong thời gian từ ngày 6 đến 13-2, các hãng hàng không VN đã có tổng cộng 546 chuyến bay hủy, lùi thời gian cất cánh (trong đó có 439 chuyến bay bị trễ giờ cất cánh, 107 chuyến bị hủy) do tình trạng quá tải tại các sân bay, đặc biệt là tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Hãng hàng không Vietnam Airlines có 274 chuyến chậm và 103 chuyến hủy, Jetstar Pacific có 60 chuyến chậm và 4 chuyến hủy, Air Mekong có 91 chuyến chậm. Số chuyến bay bị chậm, hủy chủ yếu diễn ra đối với các đường bay từ TP.HCM đi Hà Nội, Vinh, Hải Phòng, một số tỉnh miền Trung...

L.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên