01/05/2023 11:26 GMT+7

Khách đến Đà Nẵng du lịch đông hơn kỳ vọng

Dự kiến ban đầu kỳ nghỉ lễ dịp 30-4 và 1-5 năm nay sẽ không quá sôi động, song nhiều điểm du lịch tại Đà Nẵng đã bất ngờ vào giờ chót khi khách đến đông hơn dự kiến.

Khách đến Đà Nẵng du lịch đông hơn kỳ vọng - Ảnh 1.

Lượng khách đổ về đông đúc tại khu du lịch công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài - Ảnh: B.H.

Khu du lịch công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài trong ngày nghỉ lễ đầu tiên 29-4 chỉ đón được khoảng 3.000 khách, nhưng đến ngày 30-4 lượng khách tới đã tăng gần gấp 3, lên đến 8.000 khách.

Hôm nay 1-5, dù mới giữa buổi sáng khu du lịch này đã ghi nhận 5.000 khách qua cổng, dự kiến những ngày tới khách tiếp tục đông đúc.

Bà Lê Thị Bích Hương, đại diện khu du lịch, cho hay lượng khách lẻ tăng đột biến, đông tương đương khách đoàn là điều rất bất ngờ. Đa số khách lẻ không đặt vé trước, chỉ khi tới nơi mới mua vé vào cổng.

Khách đến Đà Nẵng du lịch đông hơn kỳ vọng - Ảnh 2.

Du khách xếp hàng qua cổng soát vé khu du lịch Núi Thần Tài - Ảnh: B.H.

Trước diễn biến này, doanh nghiệp phải tăng cường nhân sự khối văn phòng qua hỗ trợ lực lượng phục vụ. Không chỉ lượng khách tham quan tăng nhanh, lượng đặt phòng khách sạn ở khu du lịch mấy ngày lễ cũng đã kín.

Bà Hương cho rằng khách lẻ tăng đột biến do hàng không quay đầu giảm giá vào giờ chót. Ngoài ra, không ít gia đình, đoàn khách di chuyển bằng tàu hỏa, xe khách bên cạnh máy bay nên không dự trù được.

Với diễn biến này, khu du lịch nhận định lượng khách đón được trong kỳ lễ năm nay sẽ cao hơn cả cùng kỳ 2022.

Khách đến Đà Nẵng du lịch đông hơn kỳ vọng - Ảnh 3.

Du khách vui chơi tại công viên nước Mikazuki Đà Nẵng dịp lễ - Ảnh: P.M.

Tại khu du lịch Mikazuki Đà Nẵng, ghi nhận từ ngày 29-4 đến nay lượng khách đặt phòng luôn trên 95% công suất. Trong khi đó, khu công viên nước đón hơn 2.500 khách/ngày.

Ông Phùng Đình Mãi, đại diện khu du lịch, dự đoán vào những ngày giữa kỳ nghỉ như hôm nay, ngày mai, lượng khách công viên nước đón được có thể lên tới 3.000 khách/ngày.

Ông Mãi đánh giá lượng khách đón được năm nay không giảm nhiều so với năm ngoái, tốt hơn dự đoán ban đầu. Trước tình hình đông đúc, khu du lịch này đang tính phương án mở rộng thêm khu vực bãi đỗ xe để phục vụ du khách.

Khách đến Đà Nẵng du lịch đông hơn kỳ vọng - Ảnh 4.

Du khách vui chơi trên bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng, trong kỳ nghỉ lễ - Ảnh: TẤN LỰC

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Đức Vũ, trưởng ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, cho hay ghi nhận lượng khách đổ về các bãi biển trong những ngày nghỉ lễ rất đông đúc.

Ngoài việc nghỉ ngơi, vui chơi, tắm biển, du khách rất hào hứng tham gia các chương trình hoạt động, sự kiện văn hóa văn nghệ, thể thao, giải trí trên bãi biển trong chuỗi hoạt động khai trương mùa du lịch biển.

Trong đó, nhiều sự kiện, hoạt động được khách tham gia đông như: thả diều nghệ thuật, thi đắp tượng cát, cuộc thi dù lượn, nghệ thuật sắp đặt, không gian ẩm thực…

Đà Nẵng mở tuyến du lịch biển quanh bán đảo Sơn TràĐà Nẵng mở tuyến du lịch biển quanh bán đảo Sơn Trà

Tuyến du lịch mới được khai thác bằng ca nô hoặc du thuyền chạy dọc vùng biển dưới chân bán đảo Sơn Trà với hành trình CT15 - hòn Sụp - bãi Nam - bãi Đa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên