05/01/2016 16:11 GMT+7

Khách đến công viên Hồng Bàng ăn uống ngay trước toilet

TẤN THÁI
TẤN THÁI

TT - Tại khu Công viên Hồng Bàng và Trung tâm văn hóa Hùng Vương dịch vụ kinh doanh ăn uống xuất hiện nhiều khiến người dân không còn chỗ tập thể dục, vui chơi, sinh hoạt cộng đồng...

Công viên Hồng Bàng (TP Cà Mau) biến thành nơi buôn bán - Ảnh: Tấn Thái
Công viên Hồng Bàng (TP Cà Mau) biến thành nơi buôn bán - Ảnh: Tấn Thái

Nhiều người dân ở TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) phản ảnh thời gian gần đây việc kinh doanh dịch vụ ăn uống xuất hiện nhiều, quy mô ngày càng mở rộng tại công viên Hồng Bàng và Trung tâm văn hóa Hùng Vương khiến người dân không còn chỗ tập thể dục, vui chơi, sinh hoạt cộng đồng...

Theo ông Triệu Tấn Phát - phó chủ tịch UBND TP Cà Mau, Trung tâm văn hóa Hùng Vương đang trong quá trình cải tạo lại. Khi triển khai các kiôt cho thuê, chủ đầu tư xây dựng không đúng quy hoạch, những hộ kinh doanh tại các kiôt mua bán cũng không đúng theo diện tích cam kết mà lấn ra thêm.

“Chúng tôi đã chỉ đạo điều chỉnh các kiôt theo đúng quy định, yêu cầu các hộ kinh doanh trong phạm vi kiôt và chỉ được kinh doanh mặt hàng lưu niệm, đặc sản đặc trưng Cà Mau” - ông Phát nói.

Liên quan đến công viên Hồng Bàng, ông Phát cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng quản lý chặt chẽ tình hình an ninh trật tự, kinh doanh xung quanh khu vực công viên, chấm dứt tình trạng mua bán xung quanh khu vực này...

TẤN THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên