04/06/2020 12:59 GMT+7

Khác biệt ngoại binh

H.D.
H.D.

TTO - Một trong những điểm nhấn ở các trận đấu vừa qua của Cúp quốc gia 2020 là các CLB tại V-League không thể hiện sự khác biệt về đẳng cấp so với những đội bóng tại Giải hạng nhất. Nguyên nhân dẫn đến điều này nằm ở yếu tố ngoại binh.

Khác biệt ngoại binh - Ảnh 1.

Văn Đại được đẩy lên đá tiền đạo khi CLB Hà Nội không được xài tiền đạo ngoại - Ảnh: NAM KHÁNH

Theo điều lệ của Cúp quốc gia, khi gặp các đội hạng nhất, CLB ở V-League sẽ không được phép sử dụng ngoại binh. Khi không có ngoại binh trong đội hình, các "đàn anh" V-League bắt đầu bộc lộ nhiều điểm yếu, đặc biệt là ở khả năng tấn công.

Điều này khiến họ không thể hiện được đẳng cấp (đáng ra phải có) trước các đội hạng dưới. Hệ quả là không có chiến thắng áp đảo nào dành cho các đội ở V-League.

Thậm chí, ba CLB Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An và Sài Gòn FC còn để thua các đội "chiếu dưới" và sớm rời Cúp quốc gia. 2/8 đội lọt vào tứ kết Cúp quốc gia 2020 đến từ Giải hạng nhất.

Chiến thắng đậm đà nhất ở đấu trường này thuộc về CLB Hà Nội khi họ vượt qua Đồng Tháp 3-0. Nhưng chiến thắng này cũng rất đáng nói bởi không có ngoại binh, CLB Hà Nội phải đẩy hậu vệ Ngân Văn Đại rồi trung vệ Thành Chung lên đá tiền đạo. Không có cây săn bàn đúng nghĩa, Hà Nội sút hơn 20 lần nhưng chỉ ghi được 3 bàn thắng. Và 2 trong số 3 bàn thắng đó đến ở những phút bù giờ, thời điểm Đồng Tháp đã chấp nhận thất bại.

Thực tế này cho thấy các CLB ở V-League đang quá dựa dẫm vào các chân sút ngoại. Không ngoa khi nói rằng ngoại binh đóng phần quan trọng trong thành công của các CLB ở V-League. Điều này không có lợi cho đội tuyển quốc gia. Điển hình là hiện nay, tuyển VN đang rơi vào cuộc khủng hoảng tiền đạo sau khi Anh Đức chia tay sự nghiệp quốc tế.

Vì vậy, mới đây HLV Park Hang Seo đã yêu cầu các CLB nên sử dụng tiền đạo nội và tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, yêu cầu này khó trở thành hiện thực bởi các CLB cần tiền đạo ngoại để đạt mục tiêu mà ban lãnh đạo đề ra.

Nhìn rộng ra, việc các CLB phụ thuộc ngoại binh không phải là chuyện riêng của bóng đá VN. Ngay HLV Akira Nishino của tuyển Thái Lan cũng từng lên tiếng phàn nàn chuyện các CLB ở Thai-League (Giải vô địch Thái Lan) toàn sử dụng tiền đạo ngoại. Hệ quả là suốt một thập kỷ qua, không tiền đạo Thái Lan nào thay thế được Teerasil Dangda.

Còn tại Malaysia, việc tiền đạo ngoại lấn áp chân sút nội khiến tuyển Malaysia phải dựa dẫm vào lão tướng 33 tuổi Norshahrul Idlan Talaha. Trong khi đó, tuyển Indonesia thậm chí phải sử dụng tiền đạo ngoại nhập tịch.

Ngoại binh rời Hà Nội FC về Quảng Nam, tái hiện thương vụ lạ kỳ Hoàng Vũ Samson Ngoại binh rời Hà Nội FC về Quảng Nam, tái hiện thương vụ lạ kỳ Hoàng Vũ Samson

TTO - Tiền đạo Papa Ibou Kebe sẽ rời Hà Nội FC để gia nhập CLB Quảng Nam trong ngày mai 2-6. Thương vụ này có nhiều điểm tương đồng với trường hợp Hoàng Vũ Samson ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa trước.

H.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên