Reuters cho biết khoảng 1.500 ca đau tim tại Augsburg, Đức đã được các nhà nghiên cứu thuộc Viện Dịch tễ học (Đức) và khoa y học cộng đồng Đại học Harvard (Mỹ) phân tích trong bốn năm.
Theo đó, những người tham gia giao thông, từ người lái ôtô, phương tiện công cộng đến người chạy xe đạp đều có nguy cơ đau tim cao gấp ba lần trong một giờ sau đó. Nguy cơ này sẽ kéo dài hơn sáu giờ và ảnh hưởng đặc biệt đến phụ nữ, người già trên 60 tuổi, người thất nghiệp hoặc có sẵn nguy cơ đột quỵ.
Nghiên cứu lần này đã tái khẳng định mối liên quan chặt chẽ giữa giao thông và đau tim như một nghiên cứu hồi năm 2004 từng đưa ra kết quả tương tự. Nghiên cứu không đưa nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ trên, song “có khả năng là khí thải ô nhiễm từ xe cộ” như nhà khoa học Annette Peters nhận định. Các biện pháp cải thiện chất lượng không khí trong khu vực nội thành và giảm khí thải từ xe cộ có thể làm giảm nguy cơ đau tim.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận