25/06/2011 03:19 GMT+7

Kết luận thanh tra phải được công khai

Q.THANH
Q.THANH

TT - Ngày 24-6, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật thanh tra năm 2010 (có hiệu lực từ 1-7-2011). Một trong những điểm đáng lưu ý được nhiều ý kiến quan tâm thảo luận là kết luận thanh tra phải được công khai (trừ những vấn đề liên quan đến bí mật nhà nước). Kế hoạch thanh tra cũng được xác định phải công khai.

Theo lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, càng công khai, càng minh bạch càng có điều kiện chống tham nhũng, tiêu cực hiệu quả. Tuy nhiên, cũng có ý kiến băn khoăn quy định phải thông báo trước việc thanh tra, những đối tượng có liên quan sẽ xóa hết các dấu vết vi phạm, còn nếu không báo trước thì vi phạm luật.

Theo lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, sẽ có quy định cụ thể các hình thức công khai kết luận thanh tra.

Ngoài ra, Luật thanh tra năm 2010 cho phép phong tỏa tài khoản tại ngân hàng khi phát hiện hành vi tẩu tán tài sản của các đối tượng bị thanh tra.

Q.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên