19/06/2013 08:21 GMT+7

Kết luận nguyên nhân vụ tai nạn ở đèo Hòn Giao

BÌNH MINH - VĂN KỲ
BÌNH MINH - VĂN KỲ

TT - Ngày 18-6, Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành giám định kỹ thuật xe 43S-6420 bị tai nạn ngày 7-6 trên đèo Hòn Giao (huyện Khánh Vĩnh) làm 7 người chết, 22 người bị thương.

Ngày kiểm định xe là ngày xe gặp nạnXe đâm vách núi tại Khánh Hòa đúng ngày phải đi kiểm địnhHàng ngàn người chờ đón thi thể nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc

cwvMNL8T.jpg
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Tiến Thành

Kết luận giám định cho rằng nguyên nhân vụ tai nạn có thể do có sự cố phần khí nén trong hệ thống phanh kiểu khí nén - thủy lực; hoặc do tài xế thao tác phanh sai kỹ thuật trên đoạn đường có dốc dài, vượt quá tần suất cho phép phanh tối đa 10 lần/phút, nên áp suất khí nén cung cấp liên tục giảm, dẫn đến phanh mất tác dụng. Dù phanh đỗ (thắng tay) làm việc với chức năng tự hãm nhưng xe vẫn không thể giảm tốc độ.

Trước đó, khoảng 9g45 sáng 7-6, trên đèo Hòn Giao (huyện Khánh Vĩnh), thuộc địa phận xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), chiếc xe mang biển số 43S-6420 chở đoàn giáo viên Trường tiểu học Hòa Phước 2 (Hòa Vang, Đà Nẵng) đi du lịch đã đâm mạnh vào vách núi.

Cú đâm quá mạnh khiến xe bị đá đè và mắc kẹt. Lực lượng giải cứu gồm cảnh sát giao thông và y tế có mặt tại hiện trường sau đó, đã đưa hàng chục người bị thương đi cấp cứu.

Tau nạn khiến 7 người chết, 22 người bị thương, trong đó 16 trường hợp bị thương nặng.

BÌNH MINH - VĂN KỲ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên