![]() |
Mô hình chiếc Plastiki sau khi hoàn tất - Ảnh: National Geographic |
Trừ cột buồm làm bằng kim loại, mọi thứ trên chiếc thuyền của De Rothschild đều làm từ chai nhựa tái chế. Hai động cơ chạy bằng sức gió và một dãy tấm pin năng lượng mặt trời sẽ nạp điện cho cục pin 12 volt giúp sử dụng các thiết bị như máy tính xách tay, điện thoại GPS cho các trường hợp khẩn cấp trên thuyền.
Chiếc thuyền của De Rothschild dự kiến khởi hành từ San Francisco vào tháng 4-2009, được đặt tên Plastiki (plastic trong tiếng Anh là nhựa). Tên gọi này còn để bày tỏ lòng kính trọng đối với Thor Heyerdahl, nhà thám hiểm huyền thoại người Na Uy, đã vượt 6.880km Thái Bình Dương trên chiếc bè làm từ gỗ balsa tên Kon-Tiki năm 1947.
Bản thân De Rothschild cũng là một người đầy máu phiêu lưu mạo hiểm. Sinh ra trong một gia đình làm trong ngành ngân hàng Anh giàu có, anh là một trong số ít người từng đến cả đỉnh Nam cực và Bắc cực. Năm 2005, De Rothschild thành lập Adventure Ecology, một tổ chức chuyên tiến hành các cuộc thám hiểm, để kêu gọi chú ý về các vấn đề môi trường. Cùng đi với anh trên chiếc Plastiki là một thủy thủ đoàn gồm ba nhà khoa học cộng thêm một nhóm hỗ trợ trong suốt chuyến đi dự kiến dài 100 ngày.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận