22/05/2017 15:35 GMT+7

Kênh ông Chưởng sạt lở, ăn sâu vào đường 2-3m

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Ngày 22-5, đoạn đường cặp kênh ông Chưởng, ấp Kiến Thuận 1, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, An Giang tiếp tục sạt lở nặng, ăn sâu vào đường 2 - 3m, khiến người dân trong khu vực phập phồng lo sợ.

Đoạn sạt lở cặp bờ kênh ông Chưởng đã ăn sâu vào đường trên 2m và còn tiếp tục sạt lở nữa nhưng chưa được khắc phục - Ảnh: Bửu Đấu
Đoạn sạt lở cặp bờ kênh ông Chưởng đã ăn sâu vào đường hơn 2m - Ảnh: Bửu Đấu

Đoạn sạt lở kéo dài gần 100m, đường giao thông liên xã trải nhựa nứt nẻ tứ tung, rộng đến 20 - 30cm.

Nhiều người dân địa phương hiếu kỳ kéo đến nơi sạt lở... xem đất nứt và rơi xuống kênh. 

Bà Nguyễn Thị Mấy, 66 tuổi, nhà đối diện nơi sạt lở, cho biết hai ngày qua chính quyền địa phương đã cho máy ép cọc đến khu vực này nhưng đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì nên bà rất lo lắng.

“Đêm nào cũng nghe đất rơi xuống kênh, sạt lở vậy hoài ăn ngủ gì được. Giờ bà con chỉ mong đừng sạt lở nữa” - bà Mấy nói.

Đáng lo ngại nhất là tuyến đường này chỉ bị phong tỏa một đầu đường, còn đầu kia vẫn bỏ ngỏ. Nhiều người dân vẫn vô tư chạy xe máy qua lại dù nhiều đoạn đường đã bị ăn sâu hơn một nửa, tạo thành hàm ếch rất nguy hiểm.

Đoạn sạt lở cặp bờ kênh ông Chưởng đã ăn sâu vào đường trên 2m và còn tiếp tục sạt lở nữa nhưng chưa được khắc phục - Ảnh: Bửu Đấu
Máy ép cọc đã vào đưa vào hiện trường hai ngày nhưng chưa thi công  - Ảnh: Bửu Đấu
Nhiều người dân địa phương hiếu kỳ đã tụ tập lại khu vực sạt lở để quay phim, chụp hình rất nguy hiểm - Ảnh: Bửu Đấu
Nhiều người dân địa phương hiếu kỳ tụ tập quay phim, chụp hình rất nguy hiểm - Ảnh: Bửu Đấu
Đoạn cảnh báo sạt lở chỉ cấm chạy xe 1 đầu nên người dân vẫn vô tư chạy vào khu vực sạt lở nguy hiểm - Ảnh: Bửu Đấu
Đoạn cảnh báo sạt lở chỉ cấm chạy xe 1 đầu nên người dân vẫn vô tư chạy vào khu vực sạt lở nguy hiểm - Ảnh: Bửu Đấu

Theo ông Dương Mai Thanh Sơn - chủ tịch UBND xã Kiến Thành - lý giải việc đơn vị thi công làm bờ kè chậm, là do đang tập hợp nhân lực nên chưa triển khai thi công. Địa phương sẽ báo cáo huyện sớm đôn đốc đơn vị thi công nhanh chóng khắc phục sạt lở để giữ đất, giữ đường.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, trước đó, khu vực cặp kênh ông Chưởng xuất hiện vết rạn nứt kéo dài 250m. Ngay sau đó, địa phương đã cho di dời 4 hộ dân và một nhà kho đến nơi an toàn

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên