31/07/2017 14:40 GMT+7

Kẻ trộm hơn 900 gốc sâm Ngọc Linh bị xử 12 năm tù

THẾ PHƯƠNG - MAI THUẬN
THẾ PHƯƠNG - MAI THUẬN

TTO - Từng đi tù 2 năm vì trộm cắp tài sản, Lô Văn Tạo, sinh năm 1982 ở Quảng Nam, mới đây lại bị tòa án xử 12 năm tù vì hành vi 9 lần ăn trộm hơn 900 gốc sâm Ngọc Linh.

Ngày 31-7, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên xét xử đối với bị cáo Lô Văn Tạo (sinh năm 1982, trú tại xã Trà Bui, Bắc Trà My) về hành vi 9 lần trộm cắp sâm Ngọc Linh tại huyện Nam Trà My.

Theo cáo trạng, từ tháng 9-2015 đến tháng 8-2016, Tạo đã 9 lần vào vườn trồng sâm của 12 người dân ở thôn 3, xã Trà Linh (Nam Trà My) trộm cắp tổng cộng 936 gốc sâm Ngọc Linh.

Số sâm Ngọc Linh này có trọng lượng 21,8kg, trị giá trên thị trường ước tính hơn 750 triệu đồng. Tạo đã bán số sâm trộm cắp được hơn 300 triệu đồng.

Lần trộm cắp sau cùng diễn ra vào ngày 7.8.2016. Khi đó, Tạo bị người dân phát hiện, truy đuổi, bắt giữ và giao cho Công an huyện Nam Trà My xử lý.

Khi bị bắt, trong người Tạo cất giữ 5kg sâm củ, 1,4kg thân và lá sâm Ngọc Linh. Số tài sản này sau đó đã trả lại cho người bị hại.

Kết thúc phiên xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên án bị cáo Lô Văn Tạo 12 năm tù giam và bồi thường số tiền trên 570 triệu đồng cho những người bị hại.

Trước đó, Tạo từng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản và bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xử phạt 2 năm tù giam. 

THẾ PHƯƠNG - MAI THUẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên