23/12/2015 15:56 GMT+7

Kẻ trộm đột nhập Nhà thờ Đức Bà lại gây vụ trộm mới

MỸ THƯƠNG
MỸ THƯƠNG

TTO - Lần này, Nguyễn Văn Hiến bị bắt quả tang khi đang dỡ mái tôn đột nhập vào cửa hàng nằm trong khuôn viên Viện Nghiên cứu giáo dục trên đường Hai Bà Trưng, Q.1, TP.HCM.

Hiến đang bị tạm giữ tại công an P. Bến Nghé quận 1 - Ảnh: Mỹ Thương
Hiến đang bị tạm giữ tại công an P. Bến Nghé quận 1 - Ảnh: Mỹ Thương

Ngày 23-12, cơ quan cảnh sát điều tra công an Q.1, TP.HCM cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hiến (32 tuổi, quê Đắk Lắk) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Được biết Hiến là đối tượng từng bị Công an Quận 1 xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi đột nhập vào nhà thờ Đức Bà (phường Bến Nghé, quận 1) trộm cắp tài sản vào ngày 26-9 vừa qua.

Theo cơ quan công an, rạng sáng 22-12, nhân viên bảo vệ trực tại Viện nghiên cứu giáo dục (đường Hai Bà Trưng, Q1) phát hiện có người đang mở mái tôn đột nhập vào cửa hàng Thế giới bút trong khuôn viên của Viện nên điện thoại báo công an phường Bến Nghé. 

Công an đã đến hiện trường, tổ chức bắt giữ Hiến cùng tang vật khi nghi can này đang trốn trên la-phông nhà. 

Tại công an phường Hiến khai nhận hành vi của mình và cho biết trước đó vào ngày 24-11 đã lấy trộm 2 máy tính xách tay, 2 bóp da tại một cửa hàng trên đường Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Q1.

Ngày 9-12, Hiến lại đột nhập vào cửa hàng khác trên đường Hai Bà Trưng lấy trộm 1 tượng đồng, 5 hộp nữ trang bằng kim loại (tổng trị giá khoảng 48 triệu đồng). Nhưng Hiến khai khi mang số tài sản trộm được này đến khu vực Cầu Bông thì bị 4 đối tượng (không rõ lai lịch) chặn lấy mất.

MỸ THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên