11/11/2022 15:55 GMT+7

Kế hoạch đảm bảo an ninh cho World Cup 2022 của Qatar

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Qatar dự kiến triển khai hàng chục ngàn nhân viên an ninh cả trong nước và từ đối tác nước ngoài để đảm bảo kỳ World Cup 2022 diễn ra suôn sẻ.

Kế hoạch đảm bảo an ninh cho World Cup 2022 của Qatar - Ảnh 1.

Các tòa nhà cao tầng ở Qatar trang trí bằng poster World Cup 2022 - Ảnh: Al Jazeera

Nước chủ nhà World Cup đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác an ninh với một số quốc gia để đảm bảo an toàn cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, kéo dài từ 20-11 đến 18-12.

Theo nhật báo địa phương The Peninsula, vào cuối tháng 10, lực lượng an ninh Qatar cùng với các đối tác từ 13 quốc gia đã diễn tập kéo dài năm ngày, nhằm kiểm tra sự sẵn sàng và khả năng ứng phó với các sự việc khẩn cấp.

Ủy ban an ninh giải đấu tiết lộ các cuộc diễn tập được đặt tên là Watan (có nghĩa là quốc gia trong tiếng Ả Rập), có sự tham gia của 32.000 nhân viên an ninh chính phủ và 17.000 nhân viên an ninh tư nhân.

Những nước đang hỗ trợ Qatar

Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo sẽ cử hơn 3.000 cảnh sát chống bạo động tới bảo đảm an ninh cho các sân vận động và khách sạn. Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ gửi tới Qatar 100 cảnh sát đặc nhiệm, 50 chuyên gia gỡ bom và 80 cảnh khuyển.

Đầu năm nay, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu cho biết nước này đã đào tạo 677 nhân viên an ninh Qatar trong 38 lĩnh vực chuyên môn khác nhau nhằm phục vụ cho sự kiện sắp tới.

Hồi tháng 8, Pakistan đồng ý gửi quân đội đến Qatar để bảo đảm an ninh trong suốt giải đấu. Theo Đài Radio Pakistan, quân đội nước này đã tới Doha vào đầu tháng 10.

Cũng trong tháng 10, Quốc hội Pháp thông qua việc cử 220 nhân viên an ninh tới quốc gia vùng Vịnh. Bộ Nội vụ Pháp thông tin việc này nhằm bảo đảm an ninh cho người hâm mộ, bao gồm công dân Pháp.

Tháng trước, Hãng thông tấn Qatar đưa tin nước này ký thỏa thuận hợp tác an ninh với Morocco, nhằm triển khai các chuyên gia an ninh mạng tới Qatar trong thời gian diễn ra giải đấu.

Vào tháng 5, Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh cam kết hỗ trợ Doha tổ chức kỳ World Cup 2022 an toàn, bằng cách hỗ trợ quân sự chống lại khủng bố và các mối đe dọa khác đối với các trận bóng.

Bộ Quốc phòng Anh cũng cử Hải quân Hoàng gia hỗ trợ an ninh hàng hải, đào tạo, lập kế hoạch hoạt động, hỗ trợ chỉ huy, cũng như tư vấn thêm cho các chuyên gia.

Qatar cũng có thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Mỹ để hợp tác về "các thỏa thuận kỹ thuật" trong giải đấu.

Trong bối cảnh World Cup sắp đến gần, đường phố Qatar đang ngày càng siết chặt an ninh. Nước này đã lập một trung tâm chỉ huy để giám sát máy quay an ninh từ toàn bộ tám sân vận động World Cup.

Tấm thẻ nhập cảnh Hayya

Kế hoạch đảm bảo an ninh cho World Cup 2022 của Qatar - Ảnh 2.

Thẻ Hayya có bản cứng và bản kỹ thuật số thông qua ứng dụng trên điện thoại. Thẻ chứa thông tin về họ tên, số hộ chiếu, ảnh chân dung của chủ sở hữu, trạng thái, mã số thẻ, mã QR - Ảnh: The Peninsula Qatar

Tất cả những ai muốn xem World Cup cần phải đăng ký thẻ Hayya. Tấm thẻ cho phép nhập cảnh vào Qatar, sử dụng như vé vào sân vận động, cho phép dùng miễn phí các dịch vụ vận chuyển bằng tàu điện ngầm và xe buýt vào những ngày diễn ra giải đấu.

Tất cả du khách vào Qatar và muốn xem bóng đá đều phải làm thủ tục cấp thẻ Hayya. Du khách quốc tế đến Qatar dự World Cup không cần thị thực nhập cảnh miễn là họ có thẻ Hayya hợp lệ. Chủ thẻ Hayya có thể ở lại Qatar cho đến ngày 23-1-2023.

Du khách có thể đăng ký thẻ Hayya thông qua trang web: hayya.qatar2022.qa hoặc ứng dụng di động Hayya to Qatar 22.

Du khách quốc tế đăng ký thẻ Hayya sẽ phải đợi khoảng năm ngày để đơn được duyệt, còn người trong nước chỉ mất ba ngày.

World Cup của những lão tướng phi thường World Cup của những lão tướng phi thường

TTO - Nhiều CĐV đã phải giật mình khi nhìn thấy cái tên Daniel Alves - hậu vệ 39 tuổi - trong danh sách tham dự World Cup 2022 của tuyển Brazil.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên