29/05/2015 12:11 GMT+7

Kẻ chém dã man chị vợ và cháu lãnh án chung thân

V.ĐỒNG
V.ĐỒNG

TTO - Sáng 29-5, TAND tỉnh Nghệ An tuyên án chung thân đối với bị cáo Phan Văn Tuấn (Nghệ An) về hai tội giết người và cố ý gây thương tích.

Bị cáo Tuấn trước vành móng ngựa - Ảnh: V.ĐỒNG

Đây là vụ án chấn động tại vùng quê nghèo xã Hoa Sơn khiến dư luận rất quan tâm. Người bị Tuấn (37 tuổi, trú tại xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) chém chết là chị dâu Đặng Thị Vân. Ngoài ra, Tuấn còn làm bị thương cháu ruột Thái Thị Thùy Linh mới 6 tháng tuổi.

Theo cáo trạng, Tuấn kết hôn với chị Đặng Thị Kiều (trú cùng xã Hoa Sơn, em gái chị Vân). Trong quá trình chung sống, hai vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Tháng 6-2014, Tuấn đánh đuổi chị Kiều ra khỏi nhà. Chị Kiều phải vào tỉnh Gia Lai làm ăn, còn Tuấn sang Lào.

Cuối năm 2014, Tuấn về nước, sang nhà cha mẹ chị Kiều hỏi địa chỉ, số điện thoại để liên lạc với vợ nhưng cha mẹ chị Kiều không biết.

Đến ngày 3-1-2015, Tuấn đến nhà chị Vân để hỏi thông tin về vợ mình nhưng chị Vân nói không biết. Vì hỏi mãi không có thông tin của chị Kiều nên Tuấn bực tức, to tiếng với chị Vân rồi về nhà lấy dao thủ trong người.

Khi quay lại, Tuấn rút dao chém nhiều nhát vào đầu, lưng, tay chị Vân khi chị Vân đang bế con là cháu Thái Thị Thùy Linh.

Hậu quả, chị Vân chết do sốc máu cấp, vỡ xương hộp sọ và đứt tổ chức não. Cháu Linh bị Tuấn chém vào mặt gây tổn hại sức khỏe do thương tích 15%.

Chồng và hai con chị Vân hướng ánh mắt căm phẫn về phía bị cáo - Ảnh: V.ĐỒNG

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tuấn xin HĐXX quay xuống cúi đầu xin lỗi gia đình bị hại nhưng gia đình bị hại căm phẫn đòi tử hình Tuấn.

HĐXX tuyên Tuấn án chung thân về tội giết người, 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hai hình phạt là chung thân.

V.ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên