28/09/2021 13:49 GMT+7

Kẻ ám sát cố tổng thống Reagan sắp được 'trả tự do vô điều kiện'

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Thẩm phán quận Columbia (Mỹ), ông Paul Friedman, thông báo sẽ đưa ra phán quyết “trả tự do vô điều kiện” cho John Hinckley - người đã khiến cố tổng thống Mỹ Ronald Reagan và ba người khác bị thương trong vụ ám sát bất thành năm 1981.

Kẻ ám sát cố tổng thống Reagan sắp được trả tự do vô điều kiện - Ảnh 1.

John Hinckley, người đã khiến cố tổng thống Mỹ Ronald Reagan và ba người khác bị thương trong vụ ám sát bất thành năm 1981 - Ảnh: REUTERS

“Cuối cùng sau bao nhiêu năm, tôi sẽ phán quyết cho ông Hinckley được trả tự do vô điều kiện”, thẩm phán Friedman tuyên bố tại một phiên tòa diễn ra ngày 27-9 (giờ Mỹ).

Theo Hãng tin Reuters, hồi năm 2016, ông Friedman đã cho phép Hinckley rời khỏi một bệnh viện tâm thần ở thành phố Washington - nơi ông này đã sống trong suốt 30 năm. Dù vậy, vị thẩm phán quận Columbia vẫn áp đặt một số giới hạn về việc đi lại và sử dụng Internet với người này.

Trong tuyên bố mới nhất, thẩm phán Friedman cho biết sẽ bỏ nốt các giới hạn còn lại. Theo ông, tình trạng tâm thần của Hinckley đang “thuyên giảm” và y không còn là mối đe dọa.

Ông Friedman cho biết ông sẽ ban hành quyết định bằng văn bản vào cuối tuần này để chính thức hóa dự định của mình.

Cũng trong phiên tòa trên, công tố viên liên bang Kacie Weston nói Bộ Tư pháp Mỹ đồng ý với quyết định trả tự do vô điều kiện cho Hinckley.

Dù vậy, bà Weston cho rằng không nên chính thức gỡ bỏ các giới hạn đối với Hinckley cho tới tháng 6-2022. Điều này sẽ giúp các công tố viên tiếp tục giám sát quá trình Hinckley tái hòa nhập cộng đồng sau khi mẹ của y qua đời.

Con gái cố tổng thống Reagan, bà Patti Davis, đã viết một bài bình luận trên báo Washington Post để phản đối quyết định thả Hinckley. Bà Davis lo sợ y sẽ tiếp cận mình.

“Tôi không tin rằng John Hinckley đã hối lỗi”, bà viết.

Cố tổng thống Reagan đã bị thủng phổi trong vụ ám sát nhưng sau đó hồi phục nhanh chóng.

Trong một phiên xét xử vào năm 1982, Hinkley được tuyên vô tội vì mắc bệnh tâm thần. Quốc hội và một số bang của Mỹ đã thông qua luật hạn chế sử dụng “vấn đề tâm thần” làm lý do tránh tội cũng vì phán quyết gây tranh cãi này.

Vụ ám sát cũng giúp khởi động phong trào kiểm soát súng ngày nay tại Mỹ.

Thượng viện chặn dự luật giải cứu Chính phủ Mỹ khỏi bị đóng cửa Thượng viện chặn dự luật giải cứu Chính phủ Mỹ khỏi bị đóng cửa

TTO - Ngày 27-9, giờ địa phương, Thượng viện Mỹ bỏ phiếu cho dự luật phân bổ ngân sách giúp Chính phủ Mỹ không bị đóng cửa và nâng mức trần nợ. Tuy nhiên, các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã chặn dự luật này.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên