16/01/2012 02:15 GMT+7

Kazakhstan bầu cử sau bất ổn

VIỆT PHƯƠNG
VIỆT PHƯƠNG

TT - Hôm qua 15-1, người dân Kazakhstan bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử nhiều khả năng sẽ xóa bỏ thế độc tôn tuyệt đối của Đảng Nur Otan cầm quyền tại quốc hội.

Theo Reuters, hầu như chắc chắn Đảng Nur Otan của Tổng thống đương nhiệm Nursultan Nazarbayev sẽ giành chiến thắng áp đảo. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định đảng lớn thứ hai Ak Zhol chắc chắn sẽ có chỗ trong quốc hội 107 ghế. Có tổng cộng bảy đảng tham gia cuộc bầu cử lần này.

Reuters cho biết ông Nazarbayev, 71 tuổi, cầm quyền từ năm 1991, vẫn được đa số người dân tại nền kinh tế lớn nhất Trung Á ủng hộ. Tuy nhiên, nhiều người rất bức xúc về tình trạng khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng.

Căng thẳng dồn nén đã dẫn tới bạo động hồi tháng 12-2011 tại khu vực Mangistau ở phía tây, nơi các công nhân mỏ dầu bị sa thải và biểu tình suốt bảy tháng. Ít nhất 17 công nhân đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ với cảnh sát. Sau cuộc đụng độ, ông Nazarbayev đã cách chức một số lãnh đạo cấp cao của ngành năng lượng.

VIỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên