04/11/2020 09:00 GMT+7

'Jota đá hay không liên quan gì tới Firmino'

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Đó là nhận định của HLV Jurgen Klopp (Liverpool) sau khi chứng kiến học trò Diogo Jota lập hat-trick trong thắng lợi đậm 5-0 trước Atalanta tại Champions League rạng sáng 4-11.

Jota đá hay không liên quan gì tới Firmino - Ảnh 1.

Diogo Jota được HLV Jurgen Klopp khen ngợi sau trận thắng Atalanta - Ảnh: UEFA

Ở trận này, ông Jurgen Klopp đã tin tưởng xếp tân binh Diogo Jota đá chính trong bộ ba tấn công của Liverpool. 

Sát cánh cùng anh là hai cái tên quen thuộc Mohamed Salah và Sadio Mane. Sự kết hợp này đã đem lại "quả ngọt" cho Liverpool khi cả ba cùng lập công. Trong đó, Jota thậm chí có một cú hat-trick.

Màn trình diễn của tân binh người Bồ Đào Nha dĩ nhiên khiến áp lực dành cho Roberto Firmino là khá lớn, người đang không có phong độ tốt thời gian qua. Tuy nhiên phát biểu sau thắng lợi đậm trước Atalanta, HLV Jurgen Klopp lại có ý bảo vệ cầu thủ người Brazil.

Ông mở đầu cuộc trả lời phỏng vấn bằng lời khen dành cho Jota khi nói: "Quyết định đội hình ngày hôm nay đã được làm rõ. Nó hợp lý dựa vào phong độ của Jota ngày hôm nay. Ngoài ra với lối đá cũng như phòng ngự của Atalanta, kỹ năng của Jota đã giúp ích cho chúng tôi".

Nhưng sau đó, ông chuyển sang nhắc về Roberto Firmino, người đã quá quen đá cặp cùng Salah và Mane trong nhiều năm qua. Theo ông, Firmino vẫn có vai trò quan trọng với Liverpool và màn trình diễn hay của Jota không ảnh hưởng gì đến điều đó.

"Không có Firmino, chúng tôi thậm chí không thể góp mặt ở Champions League. Anh ấy vẫn là một phần của đội bóng và nếu có ai hỏi tôi điều gì khiến Liverpool đặc biệt, tôi sẽ nói đó là cách mà Firmino chơi bóng.

Với chúng tôi, điều quan trọng là chúng tôi có nhiều hơn là 11 người ở trên sân. Tối nay, Jota đã chơi một trận cầu siêu hay nhưng điều đó không liên quan gì tới Firmino. Tôi cũng chẳng phải gặp cơn đau đầu nào để chọn lựa giữa hai người bọn họ".

Tuy nhiên dù Klopp khẳng định như vậy nhưng một số chuyên gia lại nghĩ khác. Trong số này có cựu danh thủ Rio Ferdinand. Bình luận sau trận, trung vệ này cho rằng việc Jota có được cú hat-trick trước Atalanta sẽ khiến vị trí của Firmino bị đe dọa.

"Tôi dám chắc rằng Firmino đang phải ngồi suy niệm lại về khả năng của mình bởi dù có muốn hay không, Jota cũng đang tạo ra áp lực quá lớn dành cho anh", Ferdinand phát biểu trên Đài BT Sport.

Kết quả Champions League sáng 4-11: 8 trận đấu, 35 bàn thắng Kết quả Champions League sáng 4-11: 8 trận đấu, 35 bàn thắng

TTO - Đã có đến 35 bàn thắng được ghi trong 8 trận đấu vòng bảng Champions League diễn ra rạng sáng 4-11. Trong đó, những chiến thắng đậm nhất thuộc về Liverpool, Bayern và Monchengladbach.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên