Báo Washington Post cho biết năm 2012 Jordan đã thông qua luật yêu cầu các trang tin phải đăng ký với Cục Báo chí và xuất bản. Các trang tin được yêu cầu có tổng biên tập người Jordan để chịu trách nhiệm về nội dung. Với luật này, nhà nước có quyền ngăn chặn các trang tin, bao gồm cả những trang có nguồn gốc nước ngoài nếu có vi phạm pháp luật.
“Chính phủ công nhận truyền thông là một trong những trụ cột quan trọng nhất trong nền dân chủ hiện đại và làm cho nó trở nên vững mạnh hơn là một yếu tố quan trọng trong nỗ lực cải cách chính trị tại Jordan” - Bộ trưởng thông tin Mohammed Momani nêu rõ và nhấn mạnh hành động của Chính phủ Jordan là nhằm tìm kiếm phương tiện truyền thông quốc gia tự do và độc lập với các tiêu chuẩn cao nhất về tính chuyên nghiệp và uy tín.
Tuy không ít tổng biên tập các trang tin cho rằng việc đăng ký sẽ ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận nhưng người dân và một số tổng biên tập tỏ ra đồng tình.
Tổng biên tập và đồng sáng lập trang Khaberni.com Mohammad Hawamdeh nhận định: “Tôi không nghĩ việc đăng ký các trang tin lại ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận”.
Theo ông, việc cấp phép sẽ mang lại nhiều lợi ích cho trang tin như quảng cáo (do các công ty chỉ đăng ký quảng cáo tại các trang tin có giấy phép hoạt động), đảm bảo nội dung thông tin chất lượng cao, hướng tới phát triển bền vững.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận