![]() |
Nhà văn J.D. Salinger thời trẻ |
Nhà văn J.D. Salinger tên đầy đủ là Jerome David Salinger, sinh năm 1919, người Mỹ. Ngoài tác phẩm Bắt trẻ đồng xanh, ông còn có các tác phẩm nổi tiếng khác như Franny and Zooey, Raise "High the Roof Beam, Carpenters",Seymour - An Introduction và một tuyển tập truyện ngắn có tựa Nine Stories. Tác phẩm cuối cùng mà ông cho xuất bản là Hapworth 16, 1928 (1965). |
Với nhiều thế hệ sinh viên Mỹ, Bắt trẻ đồng xanh là tác phẩm đặc sắc được chỉ định giảng dạy trong chương trình tiếng Anh, và hình ảnh Holden Caulfield trong tác phẩm trở nên đồng nghĩa với một thiếu niên “nổi loạn”.
Được phát hành vào năm 1951, tác phẩm đã trở thành tiểu thuyết bán chạy hàng đầu kể từ đó với hơn 60 triệu bản được bán ra trên toàn cầu, được bình chọn là một trong 100 tiểu thuyết tiếng Anh xuất sắc nhất thế kỷ 20.
Bắt trẻ đồng xanh là câu chuyện về một thiếu niên lãnh đạm và nổi loạn, người đã bị tống ra khỏi trường học và bắt đầu cuộc khám phá thế giới vòng quanh Manhattan trong khi làm lộ tính cách giả dối của những người lớn. Chủ đề này đã gây tác động mạnh lên không chỉ lứa tuổi thanh thiếu niên mà còn ở cả người đã trưởng thành.
![]() |
Bìa sách Bắt trẻ đồng xanh xuất bản ở Việt Nam |
Patricia Bostelman, một nhân viên tiếp thị của nhà sách Barnes and Noble, cho biết Bắt trẻ đồng xanh là một trong những đầu sách bán chạy hàng đầu. "Cũng không lạ gì khi ông ấy là nguồn cơn của các tranh luận - Bostelman nói thêm - Ông ta cũng là một trong những tác giả thường bị kiểm duyệt hoặc ngăn cấm xuất bản nhất".
Trong khi tác phẩm Bắt trẻ đồng xanh dường như quá “cổ điển” bởi những chuẩn mực hiện nay, song sức hút của Salinger vẫn tồn tại, bằng chứng là những cụm từ "Salinger" và "Holden Caufield" vẫn là những từ phổ biến nhất trên Twitter. Rất nhiều cư dân mạng dùng Facebook và các trang mạng xã hội khác đều bày tỏ tiếc thương về sự ra đi của ông, cũng như tiếp tục mổ xẻ các tư tưởng qua những cuốn sách mà Salinger để lại.
Là một nhà văn có sức ảnh hưởng lan tỏa như vậy, song Salinger lại sớm chọn cho mình lối sống ẩn dật từ những năm 1960 trong một căn nhà nhỏ ở vùng Cornish, New Hampshire (Mỹ), từ chối nhận thư của người hâm mộ và sẵn sàng kiện ra tòa để ngăn cản việc tái ấn bản các tác phẩm, phần tiếp theo (của tác phẩm) của ông. Gần nhất là vụ kiện một tác giả có tên John David California khi viết cuốn 60 Years Later, được cho là phần tiếp theo của Bắt trẻ đồng xanh với hình ảnh của Holden khi đã 70 tuổi.
Được biết Salinger vẫn còn 15 bản thảo chưa được xuất bản. Khi còn tại thế, Salinger cũng đã từ chối nhiều đề nghị chuyển thể điện ảnh hoặc dựng kịch các tiểu thuyết của ông bởi các tên tuổi lớn như Billy Wilder, Elia Kazan, Steven Spielberg và Harvey Weinstein.
![]() |
Salinger với con gái Margaret |
Tuy vậy, đời tư của Salinger cũng chịu nhiều đau đớn khi năm 1998 người yêu đầu Joyce Maynard đã cho xuất bản At Home in the World, kể về quãng thời gian hai bên quan hệ với nhau trong những năm 1970. Trong đó bà mô tả ông là một người lập dị, chuyên quyền. Đến năm 2000, con gái của ông, Margaret Salinger, tiếp tục khoét sâu nỗi đau hơn với cuốn Dreamcatcher kể về cha mình.
Với sự ra đi của ông, nhiều nhà xuất bản kỳ vọng sẽ có một cơn sốt tìm đọc lại các tác phẩm được biết đến nhiều lẫn ít được biết đến như Nine Stories và Franny and Zooey…
“Người ẩn dật” J. D. Salinger bị đánh độngTác giả Bắt trẻ đồng xanh kiện về bản quyền Yêu sách như yêu cuộc đời...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận